Nhiều lãnh đạo Châu Âu sẽ đi cùng Tổng thống Ukraine đến Mỹ để ‘gây áp lực’

Chủ Nhật, 17/08/2025 20:33  | Anh Duy

|

​(CAO) Reuters đưa tin các nhà lãnh đạo Châu Âu bao gồm Đức, Pháp và Anh, sẽ đi cùng Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy đến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào ngày 18/8 nhằm 'gây áp lực' lên Mỹ  trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng đang giục Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng với Nga.

Một ngày trước cuộc hội đàm với ông Trump, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chủ trì một cuộc họp với các đồng minh vào ngày 17/8 để củng cố lập trường trước chuyến thăm Mỹ, khi ông Zelenskiy đặc biệt hy vọng sẽ đạt được các đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho Ukraine.

Tổng thống Trump đang gây sức ép buộc ông Zelenskiy đạt được một thỏa thuận sau khi ông chủ Nhà Trắng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska. Theo các nguồn tin, các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã thảo luận về các đề xuất cho phép Nga từ bỏ một phần nhỏ lãnh thổ chiếm đóng của Ukraine để đổi lấy việc Ukraine nhượng lại một vùng đất ở phía đông và “đóng băng” hoạt động giao tranh trên tiền tuyến ở những nơi khác.

Nhìn bề ngoài, một số yêu cầu của ông Putin sẽ cực kỳ khó chấp nhận đối với Ukraine, tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán tiềm ẩn nhiều căng thẳng về việc chấm dứt cuộc chiến đẫm máu nhất Châu Âu trong 80 năm qua, vốn đã kéo dài 3 năm rưỡi và khiến hơn 1 triệu người thiệt mạng và bị thương.

Các đồng minh châu Âu rất muốn giúp ông Zelenskiy tránh lặp lại cảnh tượng của cuộc gặp gần nhất tại Phòng Bầu dục vào tháng 2. Cuộc gặp đó đã diễn ra thảm họa, khi ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance công khai chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine, cáo buộc ông vô ơn và thiếu tôn trọng đối với sự giúp đỡ của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy trong một lần gặp  - Ảnh: Reuters

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu – bà Ursula von der Leyen cũng sẽ đến Washington, cùng với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Chính phủ Đức cho biết trong một tuyên bố về chuyến đi Washington rằng: "Các cuộc đàm phán sẽ giải quyết, cùng với những vấn đề khác, các đảm bảo an ninh, các vấn đề lãnh thổ, và việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong việc phòng thủ trước Nga. Điều này bao gồm việc duy trì áp lực lên các lệnh trừng phạt".

Trước đó, Tổng thống Trump cho rằng Ukraine nên đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Nga vì "Nga là một cường quốc rất lớn, còn họ thì không".

Ông Macron, ông Merz và ông Starmer sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến của "liên minh những người sẵn sàng" - một nhóm các đồng minh của Kiev vào ngày 17/8. Bà Von der Leyen sẽ tiếp đón ông Zelenskiy tại Brussels.

Các cường quốc châu Âu muốn hỗ trợ thiết lập một cuộc họp ba bên giữa ông Trump, ông Putin và ông Zelenskiy để đảm bảo Ukraine có một vị thế tại bàn đàm phán, định hình tương lai của mình.

Họ cũng muốn có sự đảm bảo an ninh cho Ukraine với sự tham gia của Mỹ và khả năng gia tăng áp lực lên Moscow nếu cần.

"Họ sẽ nêu rõ những gì họ coi là thiết yếu về mặt đảm bảo an ninh: những gì họ có thể tự làm, những gì thuộc về liên minh những người tình nguyện, và những gì họ mong đợi từ Mỹ" - một quan chức chính phủ Châu Âu cho biết. "Thật vậy, họ mong đợi một cam kết rất mạnh mẽ" - người này cho biết thêm.

Về phần mình, ông Putin đã thông báo cho đồng minh thân cận của mình là Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko về nội dung các cuộc đàm phán ở Alaska và cũng đã trao đổi với Tổng thống Kazakhstan - Kassym-Jomart Tokayev. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong khi đó đã có cuộc điện đàm vào ngày 16/8 với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Hungary đã là một nước trong Liên minh châu Âu kiên trì chống lại những nỗ lực của khối này nhằm cô lập Nga kể từ khi Moscow đưa quân vào Ukraine vào tháng 2/2022. Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó đã cố gắng duy trì các kênh ngoại giao cởi mở với cả Ukraine lẫn với Nga.

Tổng thống Mỹ nêu quan điểm về Ukraine sau khi gặp ông Putin
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang