Dư luận Ấn Độ phẫn nộ sau khi Mỹ tấn công tàu dầu khiến 3 thuỷ thủ thiệt mạng

Chủ Nhật, 14/06/2026 15:04  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 14/6, CNN đưa tin cái chết của ba thủy thủ Ấn Độ trong cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào một tàu chở dầu thương mại đã khiến dư luận Ấn Độ phẫn nộ, đồng thời đẩy quan hệ Mỹ - Ấn lên nấc thang căng thẳng mới.

Vào sáng ngày 10/6, tàu M/T Settebello đang đi qua Biển Oman, chở đầy dầu của Iran, thì một máy bay Mỹ bắn đạn chính xác vào phòng máy gây ra hỏa hoạn, khiến khói cuồn cuộn bay lên không trung.

Ba người đàn ông được phát hiện đã chết sau vụ tấn công nhắm vào con tàu treo cờ Palau là những thủy thủ đầu tiên được xác nhận đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ nằm trong khuôn khổ chiến dịch của Mỹ nhằm phong tỏa các cảng của Iran.

Vụ tấn công làm chết thuỷ thủ dấy lên mối lo ngại ở Ấn Độ rằng công dân nước này đang trở thành nạn nhân gián tiếp trong một cuộc chiến không phải của họ.

Quân đội Mỹ cho biết vụ tấn công xảy ra sau khi thủy thủ đoàn liên tục không tuân thủ chỉ thị của lực lượng Mỹ thực thi lệnh phong tỏa.

Ấn Độ hiện đã kêu gọi Mỹ ngừng tấn công các tàu vận tải.

Thủ tướng Ấn Độ Modi (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) - Ảnh: Getty

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ - Randhir Jaiswal nói với các phóng viên hôm 11/6 rằng: “Các cuộc tấn công đang diễn ra phải dừng lại”.

Thời điểm vụ việc diễn ra đặc biệt nhạy cảm khi chỉ vài ngày tới trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến ​​gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 tại Pháp vào tuần tới.

Ông Modi, người chưa bình luận công khai về những thuỷ thủ thiệt mạng, đang chịu áp lực từ một số tổ chức công đoàn buộc ông lên tiếng về vụ tấn công.

Cơ quan Công đoàn Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố hôm 12/6 rằng: “Khi quân đội nước ngoài giết hại công nhân Ấn Độ trên vùng biển quốc tế, chính phủ Ấn Độ phải lên tiếng – lớn tiếng và kiên quyết”.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hầu hết trong số 28 thủy thủ trên tàu Setteballo đều là công dân Ấn Độ.

Chỉ một ngày trước đó, 24 thủy thủ Ấn Độ khác đã được giải cứu khỏi một tàu chở dầu thương mại khác là tàu M/T Marivex –– sau khi nó cũng bị lực lượng Mỹ tấn công ở Vịnh Ô-man.

Vụ việc càng làm xấu đi quan hệ chính trị giữa hai nước khi thời gian qua Mỹ áp thuế cao đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ đồng thời nhiều lần cảnh báo việc New Delhi mua dầu từ Iran và Nga.

Bình luận (0)

Lên đầu trang