(CAO) Hôm 12/6, Reuters đưa tin một tòa án Hàn Quốc đã tuyên cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 30 năm tù giam với các cáo buộc liên quan đến việc ông ra lệnh cho dùng máy bay không người lái (drone) quân sự xâm phạm không phận CHDCND Triều Tiên nhằm tạo cớ cho tuyên bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024.
Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên ông Yoon phạm tội tiếp tay cho đối phương và lạm dụng quyền lực, khi cho rằng ông là người chủ mưu trong vụ xâm phạm không phận của chính quyền Bình Nhưỡng bằng máy bay không người lái hồi tháng 10/2024 ngay từ đầu, theo một tuyên bố của tòa án.
Phán quyết này bổ sung vào một loạt các phán quyết chống lại nhà lãnh đạo bảo thủ bị lật đổ, người từng là công tố viên hàng đầu của Hàn Quốc. Việc ông Yoon bất ngờ ban bố thiết quân luật đã đẩy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ.
Ông Yoon đã phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến vụ xâm phạm không phận bằng máy bay không người lái. Các luật sư của ông cho biết ông không ra lệnh cũng như không phê duyệt chiến dịch này, và họ nói rằng nó không liên quan đến thiết quân luật mà là phản ứng trước việc Triều Tiên thả bóng bay mang theo rác qua biên giới trong nhiều tháng. Trước đó, các công tố viên đã yêu cầu mức án 30 năm tù dành cho ông Yoon vào tháng 4.
Vào tháng 2, một tòa án Hàn Quốc đã kết án ông Yoon tù chung thân sau khi tuyên bố ông phạm tội lãnh đạo cuộc nổi dậy liên quan đến nỗ lực thiết quân luật.
Ông bị phế truất năm ngoái sau khi Tòa án Hiến pháp giữ nguyên phán quyết luận tội ông, dẫn đến một cuộc bầu cử sớm mà Tổng thống theo đường lối tự do Lee Jae Myung đã giành chiến thắng.
Ông Yoon hiện đang bị giam giữ, có thể kháng cáo phán quyết của tòa án cấp dưới được tuyên hôm 12/6. Cựu tổng thống đã kháng cáo các phán quyết trước đó chống lại ông.