FBI khuyên VĐV Mỹ dùng điện thoại dự phòng khi dự Olympic Bắc Kinh

Thứ Tư, 02/02/2022 09:29  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 2-2, BBC đưa tin Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã kêu gọi các các vận động viên Mỹ tham dự Olympic Mùa đông 2022 ở Bắc Kinh nên để điện thoại chính của mình ở nhà và sử dụng điện thoại dự phòng để thay thế.

FBI cũng đưa ra một cảnh báo rộng rãi hơn về khả năng xảy ra các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, nhiễm phần mềm độc hại, đánh cắp dữ liệu và việc điện thoại của VĐV bị cài đặt "công cụ theo dõi" trên thiết bị di động.

"FBI kêu gọi tất cả các vận động viên giữ điện thoại di động cá nhân của họ ở nhà và sử dụng điện thoại dự phòng khi tham dự Thế vận hội" – tuyên bố của FBI khuyến cáo.

FBI cho biết họ không biết về "bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào" chống lại Thế vận hội nhưng khuyến khích các vận động viên "giữ cảnh giác".

Ảnh: BBC

FBI nói thêm rằng Ủy ban Olympic quốc gia ở một số nước phương Tây cũng đã khuyên không nên sử dụng điện thoại di động cá nhân.

Trung Quốc bác bỏ những lo ngại này.

Chính phủ Trung Quốc chi 3,9 tỷ đô la cho Thế vận hội diễn ra lần này.

Một số, bao gồm Anh, Mỹ và Canada cho biết họ sẽ không cử đại biểu chính phủ tham dự sự kiện này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang