Giới chức Kazakhstan cho phép bắn người tham gia bạo động

Thứ Bảy, 08/01/2022 10:16  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 8-1, AAP đưa tin chính quyền Kazakhstan đã cho phép lực lượng an ninh bắn những người tham gia vào cuộc biểu tình bạo động, động thái làm gia tăng bạo lực ở đất nước vốn đang bất ổn.

Quốc gia Trung Á trong tuần này đã trải qua làn sóng biểu tình trên đường phố tồi tệ nhất kể từ khi tuyên bố độc lập 3 thập kỷ trước. Hàng chục người đã bị chết.

Biểu tình bùng lên khi giá nhiên liệu cho xe chạy tăng lên gấp đôi khiến nhiều người bất bình.

Lên sóng truyền hình, tổng thống Kassym-Jomart Tokayev cáo buộc bất ổn là do những phần tử khủng bố gây ra và cho biết đã ra lệnh cho lực lượng an ninh bắn không cần cảnh báo nếu không đầu hàng.

Ở nhiều khu vực các dịch vụ điện thoại và internet đã bị cắt, sân bay đóng cửa.

Bạo động tăng cao ở Kazakhstan - Ảnh: AAP

Hôm 7-1, Bộ nội vụ cho biết lực lượng an ninh đã nổ súng vào ít nhất 26 người biểu tình, 26 người khác bị thương và 3800 người đã bị bắt.

Sân bay Almaty bị những người biểu tình tràn vào chiếm giữ nay đã trở lại quyền kiểm soát của chính phủ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang