Giới nghiêm được ban bố ở thủ đô Ấn Độ khi số ca Covid-19 tăng vọt

Thứ Tư, 05/01/2022 13:03  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 5-1, BBC đưa tin Ấn Độ đang bước vào làn sóng thứ ba của dịch Covid-19 càn quét qua các thành phố lớn nhất của nước này trong đó có thủ đô Delhi và trung tâm tài chính Mumbai với số ca nhiễm tăng vọt.

Ấn Độ báo cáo 58.097 ca nhiễm mới vào ngày 5-1 khi giới chức cho biết chủng Omicron đang chiếm ưu thế. Gần 1/3 số ca nhiễm đến từ Delhi và Mumbai.

Cả hai thành phố đều quay trở lại việc thiết đặt các biện pháp giới nghiêm cũng như hạn chế để chống dịch.

Giới chức cho biết làn sóng thứ 3 đang mang dịch trở lại đất nước và cho rằng chủng Omicron của coronavirus dường như đang là chủng chủ đạo.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ tiếp tục tăng 

Số ca nhiễm tăng vọt ở các bệnh viện làm “nhớ” lại ký ức về làn sóng dịch thứ hai tàn phá Ấn Độ vào tháng 4 và 5 năm ngoái với số ca nhiễm trung bình mỗi ngày lên đến 400.000 ca.

Khi đó, Delhi là một trong những thành phố chịu tác động nặng nề nhất từ dịch bệnh khi các bệnh viện hết giường, dưỡng khí. Các nghĩa trang quá tải buộc người dân phải tiến hành các vụ chôn tập thể ở những không gian mở.

Bình luận (0)

Lên đầu trang