Hé lộ nghi phạm đứng sau vụ tấn công nhắm vào đường ống dẫn khí Nord Stream

Thứ Năm, 21/08/2025 20:54  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 21/8, CNN đưa tin cảnh sát Ý đã bắt giữ một người đàn ông Ukraine bị tình nghi điều phối các vụ tấn công nhắm vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc) trong những tháng đầu của xung đột Ukraine.

Các vụ nổ gần ba năm trước đã khiến khí đốt cuồn cuộn chảy từ hai đường ống Nord Stream 1 và 2 là hai đường ống chính vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu. Vụ việc đã thúc đẩy một chiến dịch quy mô lớn để tìm ra thủ phạm.

Nguồn gốc của các vụ nổ đã là chủ đề của nhiều đồn đoán và làm gia tăng căng thẳng chính trị ở châu Âu sau cuộc tấn công quân sự Ukraine của Nga.

Cả hai đường ống đều không vận chuyển khí đốt đến châu Âu vào thời điểm xảy ra rò rỉ, mặc dù chúng vẫn giữ áp suất khí đốt. Cả Ukraine và Nga đều phủ nhận mọi liên quan.

Văn phòng công tố liên bang Đức đã thông báo về vụ bắt giữ. Trong một tuyên bố, họ cho biết nghi phạm, được nêu tên là Serhii K theo luật riêng tư của Đức "thuộc một nhóm người đã đặt thiết bị nổ trong đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 gần đảo Bornholm vào tháng 9/2022". 

Cảnh sát Ý xác nhận việc bắt giữ nghi phạm tại Rimini, miền bắc nước Ý, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Nghi phạm sẽ bị đưa ra xét xử trước một thẩm phán Đức sau khi bị dẫn độ.

Đường ống dẫn khí Nord Stream bị rò rỉ, nghi do bị phá hoại - Ảnh: Getty

Các công tố viên Đức cho biết nghi phạm và đồng phạm đã sử dụng một du thuyền để thực hiện vụ tấn công, di chuyển từ cảng Rostock, đồng thời cho biết thêm rằng con tàu đã được thuê từ một công ty Đức thông qua trung gian bằng giấy tờ tùy thân giả mạo.

Bước đột phá này diễn ra sau khi chính quyền Đức vào tháng 8/2024 ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với một người đàn ông Ukraine khác bị tình nghi gây hư hại đường ống.

Truyền thông Đức đưa tin vào thời điểm đó rằng các cuộc điều tra đã tập trung vào một thủy thủ đoàn gồm sáu người, bao gồm năm nam và một nữ.

Trong chuyến đi, thủy thủ đoàn này được cho là đã lặn xuống Biển Baltic và gắn chất nổ vào các đường ống khổng lồ của Nord Stream, sau đó đã điều khiển cho chúng phát nổ và làm hư hại cả hai đường ống, theo các hãng tin ARD, Die Zeit và Süddeutsche Zeitung đưa tin.

Đan Mạch và Thụy Điển đều đã điều tra vụ tấn công nhưng đã khép lại cuộc điều tra vào năm 2024, khiến Đức trở thành quốc gia duy nhất tiếp tục theo đuổi vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang