Hơn 130 người chết sau trận lũ ở Triều Tiên

Thứ Ba, 13/09/2016 00:26  | Thái Dương

|

(CAO) Theo Cơ quan khí tượng Triều Tiên, đây là "trận thiên tai nghiêm trọng nhất kể từ năm 1945

Đã có 133 người chết, 395 người mất tích, hơn 35.500 ngôi nhà, , trong đó có 69% bị phá hủy hoàn toàn, 8.700 công trình công cộng bị hư hại, AFP dẫn báo cáo của Liên Hợp Quốc hôm 12-9.

Trận lũ bắt đầu xảy ra từ ngày 29-8 do bão Lionrock đã làm khoảng 107.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa ở khu vực dọc sông Tumen.

Văn phòng điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) một nhóm gồm các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ, Hội Chữ thập đỏ quốc tế và Hội Chữ thập đỏ Triều Tiên đã đến vùng lũ lụt để thực hiện công tác cứu trợ. OCHA cũng cho biết ít nhất 140.000 người dân vùng lũ hiện đang cần giúp đỡ khẩn cấp.

Triều Tiên thường xuyên xảy ra thiên tai, đặc biệt là lũ lụt. Nguyên nhân chủ yếu là vì nước này có lãnh thổ chủ yếu là đồi núi nhưng từ lâu đã bị cắt xẻ và khai thác tài nguyên hoặc biến thành đất trồng trọt, nên những trận mưa lớn ở các khu vực này dễ dàng gây ra lũ lụt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang