Hong Kong thông qua dự luật cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc

Thứ Năm, 04/06/2020 22:07  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 4-6, Reuters đưa tin Hội đồng lập pháp Hong Kong đã thông qua dự luật hình sự hoá hành vi xúc phạm quốc ca Trung Quốc, động thái vấp phải chỉ trích vì cho thấy sự can thiệp ngày càng sâu rộng của Bắc Kinh vào nền chính trị đặc khu.

Việc thông qua dự luật quốc ca diễn ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Trung Quốc “bật đèn xanh” cho việc soạn thảo dự luật an ninh áp lên đặc khu này, bước đi khiến Mỹ, Anh, Úc và Canada lên án, xem đây là hành động làm xói mòn quyền tự trị và đe doạ vị thế trung tâm tài chính quốc tế của nơi này.

Hội đồng lập pháp Hong Kong vừa thông qua dự luật quốc ca - Ảnh: Reuters

Dự luật quốc ca vừa được thông qua cũng yêu cầu các trường tiểu học và trung học ở Hong Kong dạy cho học sinh hát quốc ca Trung Quốc.

Trong khi đó người nào có hành vi xúc phạm đến quốc ca Trung Quốc ở Hong Kong có thể bị phạt tiền lên đến 6450 USD cũng như phạt tù lên đến 3 năm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang