Hy Lạp trình đề xuất cải cách trước thời hạn chót

Thứ Sáu, 10/07/2015 11:51  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 10-7, BBC đưa tin chính quyền Hy Lạp đã đệ trình đề xuất cải cách kinh tế để đổi lấy gói cứu trợ của các chủ nợ.

Đề xuất cải cách được Athens trình lên vào cuối ngày hôm qua 9-7, chỉ hai giờ trước thời hạn chót vào lúc nửa đêm. Đề xuất của Hy Lạp sẽ được các bên nghiên cứu trước khi diễn ra cuộc họp của các thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tuần này.

Đề xuất cải cách lần này bao gồm các biện pháp tăng thuế, cải cách chính sách lương hưu, cắt giảm chi tiêu công. 

Người dân Hy Lạp mòn mỏi đến các máy ATM chờ rút được tiền - Ảnh: Reuters

Đề xuất cải cách lần này bao gồm các biện pháp đáng chú ý như: tăng thuế đánh vào các công ty vận tải, bãi bỏ chính sách giảm thuế cho các quần đảo của nước này. Áp dụng mức thuế VAT tiêu chuẩn là 23% .Cắt giảm 300 triệu euro chi tiêu quốc phòng từ đây đến năm 2016.

Hy Lạp đang tìm kiếm gói cứu trợ trị giá 53,5 tỉ euro để dàn xếp các khoản nợ của mình. Như vậy, dù một mực phê phán các điều kiện vay “thắt lưng buộc bụng”, chính quyền thủ tướng Alexis Tsipras nay đã phải nhượng bộ và chấp nhận gần như toàn bộ yêu cầu để vay của các chủ nợ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang