Iran và Mỹ đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn

Thứ Sáu, 29/05/2026 15:00  | Anh Duy

|

(CAO) ​Reuters đưa tin Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận hôm 28/5 (giờ địa phương) về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt thoả thuận này và truyền thông nhà nước Iran cho biết thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất.

Theo bốn nguồn thạo tin nói với Reuters thì thỏa thuận này sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và cho phép nối lại hoạt động lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz trong khi các nhà đàm phán của 2 bên tiếp tục giải quyết các vấn đề khó khăn như chương trình hạt nhân của Iran.

Nếu được giới lãnh đạo ở Washington và Tehran phê duyệt, đây sẽ là bước tiến lớn nhất hướng tới hòa bình kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2. Tin tức về thỏa thuận khả thi này xuất hiện sau một loạt các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa hai nước.

Các nguồn tin cho biết ông Trump vẫn chưa phê duyệt thỏa thuận. Iran vẫn chưa bình luận về tin tức về thỏa thuận được đề xuất.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran, dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết văn bản thỏa thuận vẫn chưa được hoàn thiện hoặc xác nhận.

"Chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận, nhưng chúng tôi đã tiến rất gần và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Tôi không thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận, nhưng hiện tại tôi cảm thấy khá lạc quan về điều đó" - Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance nói với các phóng viên tại Washington.

Chính quyền ông Trump đã nhiều lần tuyên bố một thỏa thuận chấm dứt giao tranh sắp đạt được, nhưng Iran lại bác bỏ hoặc hạ thấp những tuyên bố này.

Người dân Iran di chuyển trên đường phố thủ đô Tehran giữa xung đột đang diễn ra với Mỹ và Israel - Ảnh: Reuters

Thỏa thuận sẽ quy định việc vận chuyển hàng hóa không hạn chế qua eo biển và yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Mỹ cũng sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu của Iran.

Những báo cáo này đã khiến giá dầu giảm do hy vọng về khả năng mở cửa trở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển quan trọng cho khoảng một phần năm nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết lực lượng của họ đã bắn hạ 5 máy bay không người lái tấn công của Iran và tấn công một trạm điều khiển mặt đất ở thành phố cảng Bandar Abbas, nơi Iran chuẩn bị phóng chiếc thứ sáu. Sau đó, lực lượng Kuwait đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo bắn về phía nước này, nơi đặt một căn cứ lớn của Mỹ.

Các sự cố này, dù hạn chế, đã làm nổi bật sự mong manh của các cuộc đàm phán nhằm biến thỏa thuận ngừng bắn mong manh thành một thỏa thuận lâu dài để chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba tháng, vốn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu.

Một quan chức Mỹ, giấu tên, cho biết các cuộc tấn công mang tính phòng thủ và nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào căn cứ của Mỹ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công Bandar Abbas đồng thời cảnh báo bất kỳ sự lặp lại của các hành động gây hấn sẽ dẫn đến một "phản ứng quyết liệt hơn". Kuwait lên án vụ tấn công và yêu cầu Iran ngay lập tức ngừng hành động mà họ xem là một sự leo thang nghiêm trọng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang