Khai mạc Hội nghị các Nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC

Thứ Bảy, 11/11/2017 11:23

|

(CAO) Sáng nay 11-11 tại Đà Nẵng, lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đã đến dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC.

Đây là sự kiện trọng tâm, quan trọng nhất của tuần lễ cấp cao APEC tại Việt Nam. Một phiên họp kín chủ trì bởi Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lãnh đạo 21 nền kinh tế.

Phát biểu khai mạc, chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh về chiến lược lấy kinh tế làm nền tảng, xóa bỏ rào cản thương mại chính là xu thế chung. Ông cũng đề cao vai trò của APEC nay đã trở thành diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, trở thành động lực tăng trưởng và liên kết kinh tế.

Nhắc đến cách mạng công nghiệp 4.0 và những thỏa thuận toàn cầu, chủ tịch nước cho rằng đây là những yếu tố tác động, làm biến đổi sâu sắc tình hình quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tổng thống Mỹ Donald Trump đến dự hội nghị sáng 11-11 - Ảnh: VTC 1

Trong bối cảnh đó, các nước thành viên phải chú trọng đến việc phát triển , tăng trưởng bao trùm để người dân ở mọi tầng lớp được thụ hưởng đồng đều thành quả phát triển.

Cách mạng 4.0 vừa là cơ hội, vừa là thách thức. APEC phải là diễn đàn tiên phong dẫn dắt sự phát triển, tăng trưởng kinh tế bao trùm của khu vực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tổng thống Nga Putin đến dự hội nghị sáng 11-11 - Ảnh: VTC 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến dự hội nghị sáng 11-11 - Ảnh: VTC 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp thủ tướng Canada Justin Trudeau đến dự hội nghị sáng 11-11 - Ảnh: VTC 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự hội nghị sáng 11-11 - Ảnh: VTC 1
Các đại biểu vào vị trí dự họp - Ảnh: VTC 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì hội nghị sáng 11-11 - Ảnh: VTC 1

Bình luận (0)

Lên đầu trang