Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa JAMA Pediatrics (Mỹ):

Mũi trẻ em dưới 5 tuổi chứa lượng nCoV gấp 10 đến 100 lần người lớn

Thứ Sáu, 31/07/2020 14:20  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 31-7, AFP dẫn một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa JAMA Pediatrics (Mỹ) phát hiện trẻ em dưới 5 tuổi chứa lượng vật chất di truyền của coronavirus ở khu vực mũi nhiều gấp từ 10 đến 100 lần so với trẻ lớn hơn và người lớn.

Nhóm tác giả qua đó kết luận trẻ em có thể trở thành nhân tố quan trọng khiến Covid-19 lây lan nhanh trong cộng đồng.

Nghiên cứu được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục các trường học mở cửa trở lại bất chấp dịch diễn tiến phức tạp.

Nhóm nghiên cứu từ ngày 23-3 đến 27-4 đã tiến hành lấy dịch mũi bằng tăm bông ở 145 bệnh nhân Covid-19 tại thành phố Chicago, những người đã biểu thị các triệu chứng nhẹ và vừa của bệnh Covid-19. 

Nghiên cứu mới cho thấy lượng virus corona ở đường hô hấp trên của trẻ em dưới 5 tuổi nhiều gấp 10 đến 100 lần người lớn - Ảnh: AFP

Nhóm bệnh nhân này được chia ra làm 3 gồm 46 trẻ em dưới 5 tuổi, 51 trẻ em từ 5 đến 17 tuổi và 48 người lớn tuổi từ 18 đến 65.

Nhóm nghiên cứu do bác sĩ Taylor Heald-Sargent đến từ bệnh viện nhi đồng Ann & Robert H. Lurie chủ trì sau khi kiểm định kết quả xét nghiệm đã cho thấy lượng coronavirus chủng mới (nCoV) nhiều gấp 10 đến 100 lần tồn tại ở đường hô hấp trên của các trẻ dưới 5 tuổi so với 2 nhóm còn lại.

Càng có nhiều vật liệu di truyền của virus, khả năng gây lây nhiễm cộng đồng càng cao.

Bình luận (0)

Lên đầu trang