(CAO) Hôm 10/10, Reuters đưa tin Bộ Tài chính Mỹ đã hoàn tất khuôn khổ hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD với Argentina để mua đồng nội tệ peso của quốc gia Nam Mỹ này trên thị trường mở, thực hiện lời hứa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hỗ trợ đất nước đang chao đảo vì khủng hoảng kinh tế này và đẩy đồng peso cũng như trái phiếu của chính phủ Argentina tăng mạnh.
"Bộ Tài chính Mỹ đã sẵn sàng, ngay lập tức để thực hiện bất kỳ biện pháp đặc biệt nào được bảo đảm để mang lại sự ổn định cho thị trường" - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết.
Trái phiếu kỳ hạn 2035 của Argentina tăng 4,5 xu lên mức 60,5 xu so với đô la Mỹ, trong khi đồng peso đóng cửa ở mức 1.418 peso/đô la Mỹ, tăng 0,8% trong ngày sau khi giảm 3% trước đó.
Bộ tài chính Mỹ Bessent đưa ra tuyên bố của mình vào cuối thời điểm 4 ngày họp với Bộ trưởng Tài chính Argentina Luis Caputo. Buổi họp cũng có sự tham gia của các quan chức từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổ chức có chương trình cho vay 20 tỷ USD với Argentina.
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva đã hoan nghênh động thái của Mỹ trong một bài đăng trên mạng xã hội X, cho biết IMF "hoàn toàn ủng hộ chương trình kinh tế mạnh mẽ của quốc gia này, dựa trên kỷ luật tài khóa và chế độ ngoại hối mạnh mẽ để tạo điều kiện tích lũy dự trữ".

Mỹ vừa bơm 20 tỷ USD cứu nền kinh tế Argentina - Ảnh: Reuters
Người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ từ chối cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào, bao gồm cả số lượng peso được mua và cách thức cấu trúc hạn mức hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ đô la Mỹ.
Trước đó, Bộ trưởng Bessent đã cam kết hỗ trợ Argentina từ Quỹ Ổn định Ngoại hối trị giá 221 tỷ USD của Bộ Tài chính, và phần lớn tài sản dự trữ của nước này tại IMF, được gọi là Quyền Rút vốn Đặc biệt.
Phát biểu sau đó trên Fox News Channel, Bộ trưởng Bessent cho biết khoản hỗ trợ này mang lại những lợi ích chiến lược cho Mỹ bao gồm cam kết của tổng thống cánh hữu Argentina, Javier Milei và sự cởi mở của nước này trong việc cho phép các công ty Mỹ khai thác tài nguyên đất hiếm và uranium.
Trong khi đó, các nhà lập pháp đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ phàn nàn rằng Tổng thống Mỹ đang có động thái cung cấp tài chính để cứu trợ một chính phủ nước ngoài và các nhà đầu tư toàn cầu, ngay cả khi chính phủ Mỹ đang đóng cửa vì bế tắc ngân sách.