Mỹ mở cuộc điều tra khi hàng loạt nhà khoa học chết và mất tích những năm gần đây

Thứ Tư, 29/04/2026 12:57  | Anh Duy

|

(CAO) Đài CNN đưa tin ít nhất 10 người có liên quan đến các nghiên cứu nhạy cảm của Mỹ đã chết hoặc mất tích trong những năm gần đây, làm dấy lên nhiều 'thuyết âm mưu' đồn đoán khiến giới chức nước này phải mở cuộc điều tra liên bang.

Trong số đó có nhiều vụ đáng chú ý như việc một nhà vật lý hạt nhân kiêm giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) bị bắn chết bên ngoài nhà riêng. Một tướng không quân về hưu mất tích khỏi nhà riêng ở bang New Mexico. Một kỹ sư hàng không vũ trụ mất tích trong một chuyến đi bộ đường dài ở Los Angeles.

Những trường hợp trên nằm trong số ít nhất 10 cá nhân có liên quan đến các nghiên cứu hạt nhân và hàng không vũ trụ nhạy cảm của Mỹ đã chết hoặc mất tích trong những năm gần đây, làm dấy lên lo ngại liệu những vụ án của họ có liên hệ với nhau hay không và làm dấy lên những suy đoán trên mạng về khả năng có hoạt động bất chính xảy ra ẩn sau đó.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ “đang dẫn đầu nỗ lực tìm kiếm mối liên hệ giữa các nhà khoa học mất tích và đã chết”, đồng thời cho biết thêm rằng họ “đang hợp tác với Bộ Năng lượng, Bộ Chiến tranh và với các đối tác thực thi pháp luật cấp tiểu bang và địa phương để tìm ra câu trả lời”.

Ủy ban Giám sát Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo trong tháng này tuyên bố sẽ điều tra các báo cáo về cái chết và sự mất tích của các cá nhân này, những người mà họ cho rằng có quyền tiếp cận thông tin khoa học nhạy cảm. Ủy ban cho biết trong tuyên bố của mình rằng các báo cáo “đặt ra câu hỏi về một mối liên hệ tiềm tàng có thể có” giữa các vụ tử vong và mất tích, đồng thời yêu cầu Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Chiến tranh, Bộ Năng lượng và Cơ quan Hàng không, vũ trụ Mỹ (NASA) cung cấp thông tin về vấn đề này.

Bộ Chiến tranh chỉ cho biết sẽ trả lời trực tiếp Ủy ban, còn Bộ Năng lượng chuyển các câu hỏi cho Nhà Trắng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, NASA cho biết họ đang “phối hợp và hợp tác với các cơ quan liên quan” về các nhà khoa học.

Người phát ngôn của NASA - Bethany Stevens cho biết: “Hiện tại, không có gì liên quan đến NASA cho thấy mối đe dọa an ninh quốc gia”.

Các trường hợp này có hoàn cảnh rất khác nhau. Một số liên quan đến các vụ giết người chưa được giải quyết, trong khi những trường hợp khác là các vụ mất tích không có dấu hiệu phạm tội. Trong ít nhất hai trường hợp, gia đình đã chỉ ra các bệnh lý có sẵn hoặc khó khăn cá nhân là lời giải thích. Các nhà chức trách chưa thiết lập được bất kỳ mối liên hệ nào giữa các trường hợp này.

Một số nhà khoa học chết và mất tích 'bí ẩn' ở Mỹ từ năm 2023

Nhà Trắng cho biết họ cũng đang làm việc với các cơ quan liên bang để điều tra bất kỳ mối liên hệ tiềm tàng nào giữa các vụ tử vong và mất tích, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vấn đề này là “vấn đề khá nghiêm trọng”. “Rất khó có khả năng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên” - Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer - một đảng viên Cộng hòa, nói với chương trình “Fox News Sunday”. “Quốc hội rất lo ngại về điều này. Ủy ban của chúng tôi đang coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu vì chúng tôi xem đây là mối đe dọa an ninh quốc gia” – Comer cho biết.

Các nhà lập pháp Mỹ cho biết, chuỗi các vụ chết và mất tích bí ẩn bắt đầu từ năm 2023, với cái chết của Michael David Hicks, một nhà khoa học làm việc tại Phòng thí nghiệm Phản lực (JPL) của NASA trong gần 25 năm.

Ông Hicks, 59 tuổi, qua đời ngày 30/7/2023. Theo Hiệp hội Thiên văn học Mỹ, trong suốt sự nghiệp của mình tại JPL, ông chuyên nghiên cứu về sao chổi và các tiểu hành tinh. Nguyên nhân cái chết của ông không được tiết lộ. Con gái ông - Julia Hicks, nói với CNN rằng cha cô đã phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe đã biết và những suy đoán gần đây khiến cô "hoảng sợ".

"Theo những gì tôi biết về cha mình, không có logic nào có thể liên quan đến ông ấy trong cuộc điều tra liên bang tiềm năng này. Tôi không hiểu mối liên hệ giữa cái chết của cha tôi và các nhà khoa học mất tích khác" - Julia Hicks cho biết.

Trong những năm qua, một số người khác có liên quan đến JPL cũng đã chết hoặc mất tích gồm: Frank Maiwald, một chuyên gia nghiên cứu vũ trụ, qua đời tại Los Angeles năm 2024 ở tuổi 61. Monica Reza, một kỹ sư hàng không vũ trụ 60 tuổi, mất tích khi đang đi bộ đường dài trong một khu rừng ở Los Angeles vào tháng 6/2025. Bà từng là giám đốc Nhóm Xử lý Vật liệu của Phòng thí nghiệm NASA – theo Ủy ban Giám sát Hạ viện cho biết.

Cũng mất tích là William Neil McCasland, một thiếu tướng Không quân đã nghỉ hưu, người không được nhìn thấy kể từ khi ông rời khỏi nhà ở Albuquerque, bang New Mexico vào ngày 27/2, để lại điện thoại, kính thuốc và các thiết bị đeo được. FBI hiện đang tham gia vào cuộc tìm kiếm.

McCasland là nhân vật trung tâm của một số nghiên cứu hàng không vũ trụ tiên tiến nhất của Lầu Năm Góc và từng chỉ huy Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân tại Căn cứ Không quân Wright-Patterson. Nhiều tháng sau khi người đàn ông 68 tuổi mất tích, các nhà chức trách vẫn không thể nói ông đã đi đâu, tại sao ông bỏ đi hay liệu có người khác liên quan hay không.

Vợ ông - Susan McCasland Wilkerson đã bác bỏ những suy đoán vào thời điểm đó rằng sự biến mất của chồng bà có liên quan đến công việc của ông tại căn cứ này — nơi từ lâu đã được đồn đại là lưu giữ các mảnh vỡ của người ngoài hành tinh liên quan đến "sự kiện Roswell" được cho là đã xảy ra, bất chấp sự phủ nhận của Không quân Mỹ.

Hai người khác mất tích là Melissa Casias và Anthony Chavez, làm việc tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, một cơ sở nghiên cứu hạt nhân hàng đầu ở bang New Mexico.

Bà Casias, 53 tuổi, được nhìn thấy lần cuối đi bộ trên đường cao tốc gần Talpa, New Mexico, vào tháng 6/2025, theo Cảnh sát bang New Mexico, để lại đồ đạc ở nhà và một chiếc điện thoại đã được khôi phục cài đặt gốc - NBC News đưa tin.

Sở An toàn Công cộng New Mexico nói với CNN rằng họ đang điều tra vụ mất tích của bà Casias nhưng cho biết thêm không có dấu hiệu phạm tội nào được nghi ngờ.

Ông Chavez, 78 tuổi, một người về hưu làm quản đốc giám sát xây dựng tại công trường, cũng mất tích vào tháng 5/2025, theo cảnh sát Los Alamos. Một thám tử nói với CNN rằng không có dấu hiệu phạm tội, nhưng các cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng không tìm thấy dấu hiệu hoạt động hoặc dấu hiệu cho thấy ông ấy có kế hoạch rời đi.

Các uỷ ban giám sát của Quốc hội Mỹ đang theo dõi sát sao vụ việc - Ảnh: Getty

Trong những tháng gần đây, cái chết của một số nhà khoa học nổi tiếng cũng đã làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Giáo sư Nuno F.G. Loureiro thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã bị bắn chết tại nhà riêng gần Boston vào tháng 12/2025 bởi một tay súng cũng đã nổ súng tại khuôn viên Đại học Brown, giết chết hai sinh viên. Nhà vật lý và là nhà khoa học nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân 47 tuổi này đã lãnh đạo Trung tâm Khoa học Plasma và Phản ứng tổng hợp hạt nhân của MIT, nơi ông hướng đến việc thúc đẩy công nghệ năng lượng sạch và các nghiên cứu khác.

Carl Grillmair đã bị bắn chết ở tuổi 67 tại nhà riêng ở ngoại ô Los Angeles vào tháng 2. Theo KABC, các nhà chức trách đã bắt giữ một nghi phạm mà họ không tin là quen biết Grillmair từ trước. Nhà vật lý thiên văn này làm việc tại Viện Công nghệ California, cộng tác với NASA và nổi tiếng với các nghiên cứu về việc tìm kiếm nước trên các hành tinh ngoài hệ Mặt trời.

Cựu sĩ quan tình báo Không quân Mỹ Matthew James Sullivan, 39 tuổi, cũng qua đời năm 2024 trước khi kịp làm chứng trong một vụ kiện tố cáo hoạt động của vật thể bay không xác định (UFO) liên bang. Cáo phó công khai của ông không nêu rõ nguyên nhân tử vong.

Trong những ngày gần đây, cái chết năm 2022 của Amy Eskridge đã thu hút sự chú ý. Eskridge, 34 tuổi, là người đồng sáng lập Viện Khoa học nghiên cứu các hiện tượng kỳ lạ ở Huntsville, bang Alabama.

Gia đình Eskridge cho biết trong một tuyên bố với CNN rằng bà là một “người vô cùng thông minh” và mắc chứng “đau mãn tính”.

Ông Trump nói ông hy vọng các vụ mất tích và tử vong chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. “Tôi hy vọng đó là ngẫu nhiên, nhưng chúng ta sẽ biết trong vòng một tuần rưỡi tới” - ông Trump nói với các phóng viên đồng thời cho biết ông đã có một cuộc họp gần đây về vấn đề này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang