Mỹ từ chối tham dự hội nghị về Iran do Nga tổ chức

Chủ Nhật, 16/08/2020 10:49  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 16-8, Reuters dẫn lời tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Thế giới bàn về Iran do tổng thống Nga Putin tổ chức.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Liên Hiệp Quốc bác đề xuất gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran theo kêu gọi của Mỹ. Trong phiên bỏ phiếu tại Hội đồng bảo an, Nga và Trung Quốc đã phản đối việc gia hạn.

Tổng thống Iran - Hassan Rouhani đã hoan nghênh quyết định này, đồng thời mỉa mai rằng Mỹ đã bị bẽ mặt sau phiên bỏ phiếu.

Trump tuyên bố không tham dự hội nghị về Iran do Nga chủ trì - Ảnh: Reuters

Trong khi đó Ngoại trưởng Israel - Gabi Ashkenazi lại ủng hộ Mỹ chỉ trích quyết định này của Liên Hiệp Quốc, cho rằng quyết định gây nguy hiểm cho sự ổn định của khu vực và quốc tế.

Căng thẳng Mỹ - Iran hiện nay đang tiếp tục tăng cao từ sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thoả thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Tehran.

Bình luận (0)

Lên đầu trang