AFP: Đài Loan chốt thương vụ 62 tỷ USD mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ

Thứ Bảy, 15/08/2020 14:20  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 15-8, AFP đưa tin Đài Loan đã đạt được thoả thuận trị giá 62 tỷ USD để mua loạt máy bay chiến đấu đa nhiệm hạng nhẹ F-16 từ nhà thầu Lockheed Martin của Mỹ trong vòng 10 năm tới.

Động thái có thể khiến Trung Quốc giận dữ khi nước này luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ, có thể sử dụng vũ lực để sáp nhập.

Vì tính chất nhạy cảm của thương vụ, Lầu Năm Góc đã không công bố bên mua. Nhưng một nguồn thạo tin xác nhận với AFP rằng bên mua là chính quyền Đài Bắc.

Theo đó từ năm ngoái, Mỹ đã “bật đèn xanh” để Đài Loan theo đuổi thương vụ mua 66 chiếc F-16 thế hệ mới này, cho phép họ hiện đại hoá lực lượng vũ trang.

Một chiếc F-16 - Ảnh: Lockheedmartin.com

Đến nay Đài Loan đã có một phi đội F-16 mua từ năm 1992.

Trong hợp đồng mới lần này, Lầu Năm Góc cho biết đơn hàng ban đầu sẽ cung cấp cho Đài Loan 90 chiếc máy bay phản lực trong đó có những chiếc F-16, trang bị công nghệ và vũ khí tân tiến nhất.

Hợp đồng lần này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc áp luật an ninh mới lên Hong Kong gây lo ngại cho dư luận tại Đài Loan.

Đài Loan tăng chi ngân sách vũ trang đối phó Trung Quốc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang