Nghi vấn vụ tấn công New York có liên quan đến IS

Thứ Tư, 01/11/2017 14:59  | Anh Duy

|

(CAO) Đến sáng nay 1-11 (giờ VN), giới chức thành phố New York (Mỹ) đã tìm thấy một thông điệp nhỏ viết bằng tiếng Anh xác nhận nghi phạm thực hiện vụ tấn công bằng xe bán tải ở thành phố này khiến nhiều người thiệt mạng là vụ tấn công nhân danh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

CNN đưa tin thông điệp này được tìm thấy trong chiếc xe bán tải hung thủ dùng để lao vào đám đông trên đường dành cho xe đạp.

Đến nay đã có 8 người thiệt mạng, hơn chục người bị thương khi nghi phạm là một người đàn ông lái xe tông vào đám đông ở địa điểm gần Trung tâm thương mại Thế giới (WTC).

Thị trưởng TP. New York – Bill de Blasio nhấn mạnh: “Đây đích thị là hành động khủng bố nhắm vào những thường dân vô tội”.

Hình ảnh được cho là nghi phạm vụ tấn công tại hiện trường - Ảnh: Twitter

Nghi phạm sau đó được xác định là một người đàn ông, 29 tuổi tên Sayfullo Habibullaevic Saipov đến từ quốc gia vùng Trung Á Uzbekistan. Tên này đến Mỹ vào năm 2010.

Nghi phạm đã bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát bắn trọng thương. Tên Saipov sống ở bang New Jersey.

Nghi phạm vụ tấn công là người nhập cư từ Uzbekistan tên Sayfullo Habibullaevic Saipov - Ảnh: NBC News
Thi thể một nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: AP
Chiếc xe bán tải tại hiện trường - Ảnh: New York Daily News

Bình luận (0)

Lên đầu trang