Nữ thượng nghị sĩ Mỹ tố từng bị nhân viên không lực cưỡng hiếp

Thứ Năm, 07/03/2019 13:30  | Anh Duy

|

​(CAO) Chính trường Mỹ những ngày qua có thêm cơn “địa chấn” mới khi một nữ thượng nghĩ sĩ Mỹ nói với các đồng nghiệp rằng bà từng bị cấp trên cưỡng hiếp khi còn phục vụ trong lực lượng không quân.

BBC hôm 7-3 đưa tin người tố cáo là Martha McSally. Bà là nhân vật nổi tiếng khi trở thành người phụ nữ đầu tiên công tác ở vị trí phi công chiến đấu của Mỹ. Bà đưa ra thông tin trên khi tham gia một phiên điều trần về thực trạng lạm dụng tình dục trong quân đội.

Nữ thượng nghị sĩ đảng Cộng hoà ở bang Arizona này cho biết khi đó bà đã không lên tiếng tố cáo về trường hợp của mình vì cảm thấy bối rối, xấu hổ và không tin tưởng vào sự công minh của hệ thống.

Các báo cáo mới nhất cho thấy thực trạng lạm dụng tình dục trong quân đội Mỹ tăng lên gần 10% trong năm 2017.

Bà Martha McSally - Ảnh: BBC

Bà McSally cho biết mình đã im lặng trong nhiều năm nhưng nay phải lên tiếng vì chứng kiến nhiều vụ bê bối tương tự trong quân đội trong khi lực lượng này không phản ứng thoả đáng trước các vụ việc. “Tôi muốn mọi người biết được, tôi cũng là một người phải chịu đựng tình trạng trên”.

McSally phục vụ trong lực lượng Không quân Mỹ 26 năm, lên đến cấp đại tá trước khi nghỉ hưu năm 2010.

Sau đó bà đắc cử vào Hạ viện 2 nhiệm kỳ trước khi đắc cử ghế thượng nghị sĩ vào năm trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang