Ông Biden đạt đủ phiếu để trở thành ứng viên tranh cử tổng thống

Thứ Bảy, 06/06/2020 12:35  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 6-6, Reuters đưa tin cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức được đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên ra tranh cử tổng thống, trở thành đối thủ chính thức của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 này.

Theo đó, ông Biden đã vượt qua mốc 1991 phiếu đại biểu, là mức cần thiết tại đại hội đảng toàn quốc của đảng Dân chủ để được chọn làm ứng viên chính thức. Đây là tính toán ban đầu vì vẫn còn phải đợi kết quả ở 8 bang và 3 vùng lãnh thổ của Mỹ.

Trước đó ông Biden đã chiến thắng với số phiếu đại biểu dành cho ông chiếm đa số ở 7 bang và thủ đô Washington D.C

Ông Biden đạt đủ phiếu đại biểu để trở thành ứng viên chính thức ra tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ - Ảnh: Reuters

Biden trước thông tin này đã tuyên bố: “Tôi vinh dự khi được cạnh tranh với một nhóm các ứng viên tài năng nhất của đảng Dân chủ. Tôi tự hào khi nói rằng chúng ta đang tiến đến cuộc tổng tuyển cử lần này với một đảng đoàn kết”.

Ông Biden chia sẻ: “Từ đây đến ngày 3-11 tôi sẽ dành mỗi ngày để chiến đấu nhằm giành phiếu của người dân Mỹ trên khắp đất nước vĩ đại này, cùng nhau chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc chiến vì linh hồn của dân tộc này, và chắc chắn chúng ta sẽ tái thiết lại nền kinh tế, mọi người hãy đi cùng tôi”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang