Singapore phạt hai người Việt trộm tiền gần 5 năm tù

Thứ Sáu, 11/03/2016 10:20  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm qua 10-3, Channel News Asia đưa tin hai người Việt là Ngô Quang Phước (35 tuổi) và Nguyễn Văn Nhật (23 tuổi) bị tòa án Singapore tuyên phạt mỗi người 4 năm sáu tháng tù vì tội trộm 500.000 đôla Singapore của một tiệm trái cây.

Theo cáo trạng, vào ngày 1-1-2016 cả hai đến Singapore. Sau khi “nướng” sạch tiền vào sòng bạc, Phước và Nhật bàn nhau trộm tiền để mua vé máy bay về Việt Nam.

Trong lúc “khát” tiền, Nhật nhớ lại tiệm trái cây Loh Ee Seng Trading Company có ông chủ tiệm cất tiền trong két sắt ở văn phòng. Từng làm việc tại Singapore 4 tháng, Nhật rành rẽ đường đi nước bước. Cả hai tìm đến và đột nhập vào văn phòng tiệm này vào ngày 4-1, phá két sắt lấy đi 500.000 đôla Singapore.

Nguyễn Văn Nhật  (trái) và Ngô Quang Phước . Ảnh: Straits Times

Có số tiền lớn, cả hai chuyển đến ở khu phức hợp khách sạn 5 sao Marina Bay Sands. Tại đây Phước và Nhật mua sắm bằng tiền trộm được hết 11.838 đôla Singapore.

Vụ trộm gây chấn động Singapore. Đến hôm sau 5-1, cảnh sát đã bắt được hai tên tại khu khách sạn này, thu được 353.240 đôla Singapore ở phòng của Nhật và 79.813 đôla ở phòng của Phước.

Chiếc két sắt bị hai tên phá- Ảnh: Channel News Asia
Số tiền bị trộm được thu hồi - Ảnh: Channel News Asia

Bình luận (0)

Lên đầu trang