Hai người Việt bị bắt vì trộm 500.000 SGD tại Singapore

Thứ Tư, 06/01/2016 23:30  | Vũ Dương

|

(CAO) Hai người đàn ông mang hộ chiếu Việt Nam vừa bị cảnh sát Singapore bắt giữ vì liên quan đến cáo buộc trộm 500.000 SGD tại khu buôn bán Pasir Panjang.

Cảnh sát Singapore cho biết trong cuộc họp báo

Theo Channel NewsAsia, cảnh sát Singapore cho biết trong thông cáo báo chí ngày 6-1, 16 giờ sau khi nhà chức trách nhận được báo cáo của chủ sở hữu gian hàng ở khu Pasir Panjang về vụ trộm 500.000 SGD (khoảng 350.000 USD, hơn 7 tỷ đồng), cảnh sát đã bắt được hai kẻ tình nghi lúc 22 giờ 30 tối 5-1 tại khu vực Marina Bay Sands.

Cả 2 người đàn ông đều mang hộ chiếu Việt Nam, nhập cảnh vào Singapore ngày 1-1-2016. Một nghi phạm 23 tuổi, người còn lại 35 tuổi. Cảnh sát tìm ra manh mối về 2 người đàn ông này qua lời kể của một tài xế taxi đã chở họ trên xa lộ West Coast sáng 5-1.

Số tiền vào vật dụng được nhà chức trách thu được - Ảnh: Channel NewsAsia

Theo kết quả điều tra, kẻ trộm đột nhập vào cửa hàng trái cây qua cửa thông gió trên mái nhà. Két sắt bị tấn công và phá huỷ bằng dụng cụ cơ khí. Toàn bộ số tiền 500.000 SGD bị lấy đi trong đêm. Cửa hàng có lắp một camera nhưng đã bị hỏng từ tháng trước nên không ghi lại được gì.

Hiện tại, cảnh sát đã thu hồi được số tiền mặt trị giá 433.000 SGD cùng nhiều vật dụng đắt tiền do hai người đàn ông mua từ số tiền trộm được. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn chưa tìm thấy tang vật vụ trộm.

Két sắt bị phá - Ảnh: Channel NewsAsia

Nếu bị tuyên phạt có tội trong phiên toà diễn ra ngày 7-1, hai nghi phạm sẽ đối mặt với mức án lên đến 14 năm tù.

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore chưa thể bình luận gì về việc này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang