TP.HCM bất an với các băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp

Thứ Ba, 05/01/2016 17:00  | Thiên Long

|

(CAO) Tội phạm trộm cắp vẫn chiếm tỷ lệ cao khiến người dân bất an, còn cơ quan chức năng đau đầu vì điều tra phá án không dễ. Đặc biệt, trong thời gian qua xuất hiện một số băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp gây án không ở TP.HCM mà còn ở một số tỉnh thành khác và thậm chí sang cả Thái Lan, Campuchia…

Sáng 5-1, thiếu tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM đã chù trì cuộc họp mặt báo chí để thông tin về tình hình, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2015 và một số công tác trọng tâm năm 2016 cũng như việc đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Thiếu tướng Lê Đông Phong chủ trì buổi họp - Ảnh: Thiên Long

Trong đó, đáng chú ý là tình trạng trộm cắp trên địa bàn đang khiến cơ quan chức năng hết sức đau đầu. Theo Công an TP.HCM cho biết trong năm 2015, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 3.416 vụ trộm tài sản với giá trị rất lớn. Qua công tác điều tra phá án, lực lượng công an đã khám phá được 1.903 vụ, bắt 2.075 đối tượng.

Nhiều vụ mất cắp tài sản có giá trị lớn gây cảm giác bất an trong quần chúng nhân dân. Có thể kể đến một số vụ gần đây như vụ đột nhập vào nhà riêng ca sĩ Minh Hằng ở Q.2 lấy cắp tài sản trị giá gần 1,5 tỷ đồng hay hàng loạt vụ đột nhập phá két sắt lấy trộm hàng tỷ đồng xảy ra tại các Q.7, Bình Tân…

Những ổ khóa xịn này bọn trộm chỉ cần vài giây là bẻ xong - Ảnh: Thiên Long

Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng Phòng PC45 Công an TP.HCM cho biết, so với các loại tội phạm khác, tỷ lệ điều tra phá án thành công đối với tội phạm trộm cắp không cao do các đối tượng phạm tội hiện nay rất tinh vi. Đặc biệt, trong thời gian qua xuất hiện một số băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp gây án không ở TP.HCM mà còn ở một số tỉnh thành khác và thậm chí sang cả Thái Lan, Campuchia…

Để kéo giảm tình trạng trộm cắp, ông Phương khuyến cáo người dân cần thay đổi thói quen dự trữ ngoại tệ, tiền và vàng trong nhà bởi điều này vô tình kích thích lòng tham của những tên trộm. “Hiện nay gửi vàng và ngoại tệ vào ngân hàng không có lãi nên người dân có thói quen cất giữ trong nhà. Nhưng cho dù bỏ vào két sắt cũng không nghĩa lý gì hết vì bọn trộm chỉ phá trong tích tắc là xong”, đại tá Phương nói.

Nhà ca sĩ Minh Hằng bị trộm viếng mất tiền tỷ

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân dịp Tết Bính Thân 2016, công an thành phố đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Trong đó, tập trung đánh mạnh các băng nhóm xâm phạm tài sản trên đường phố và các băng nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn tuyệt dối cho người dân vui Xuân đón Tết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang