Đồng Tháp:

Mâu thuẫn món nợ 100 ngàn, dùng nón bảo hiểm đánh người chấn thương sọ não

Thứ Ba, 05/01/2016 04:53

|

(CAO) Ngày 4-1-2016, Toà án nhân dân huyện Lai Vung (Đồng Tháp) tuyên phạt bị cáo Từ Đức Thắng (SN 1980, ngụ ấp Hoà Bình, xã Long Thắng) 5 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích” và bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 84 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21-2-2015, sau khi đã uống rượu với bạn, Thắng chạy xe đến nhà của một người hàng xóm để chơi đánh bài ăn tiền. Lúc này, Phan Văn Thạnh nhìn thấy xe của Thắng dựng trước cửa liền nghĩ đến món nợ 100 ngàn Thắng mượn mà không chịu trả.

Ngay sau đó,Thạnh âm thầm lấy nón bảo hiểm của Thắng đập vỡ và dùng dây cột xe của Thắng lại. Khoảng 4 tiếng sau, Thắng phát hiện Thạnh phá xe mình nên cả hai phát sinh cự cãi.

Bị cáo Thắng trước vành móng ngựa

Để giải quyết mâu thuẫn, Thắng cầm nón bảo hiểm đánh mạnh vào đầu của Thạnh gây thương tích. Kết quả giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp kết luận tỷ lệ thương tật của Thạnh là 45% tại thời điểm giám định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang