Tóm gọn gã trai kề dao uy hiếp nữ sinh viên vì bị khước từ tình cảm

Thứ Hai, 04/01/2016 18:30  | Vũ Dương

|

(CAO) Nam thanh niên cầm dao kề vào cổ, ép nữ sinh viên lên xe cùng đi. Truy đuổi gần 20km, cảnh sát đã tóm gọn gã trai “vũ phu”.

Cường liên tục uy hiếp nữ sinh - Nguồn: Sinh Phuong Mai

Thông tin ban đầu, trưa 4-1, nữ sinh viên trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) có tên là N.T.V.A đang trên đường về nhà thì bị một nam thanh niên chặn lại trước cổng Trường ĐH Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá 1 (P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa).

Ngay sau đó, thanh niên này dùng dao kề vào cổ A., ép nữ sinh này lên xe cùng đi, mặc cho nạn nhân khóc lóc, vang xin. Đối tượng tỏ ra hung hãn, không cho bất cứ ai lại gần và lớn tiếng cảnh cáo A.: “Thấy cái vụ Bình Phước chưa?”.

Cường yêu cầu một người lái xe máy chở A. cùng đi - Nguồn: Sinh Phuong Mai

Công an và người dân ra sức can ngăn nhưng nam thanh niên vẫn ép cô gái leo lên xe máy, buộc một thanh niên cầm lái chở đi. Để đảm bảo an toàn cho nạn nhân, lực lượng chức năng bí mật chạy theo phía sau.

Truy đuổi gần 20km từ TP.Thanh Hoá đến huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hoá), cảnh sát mới tóm gọn gã trai “vũ phu”, giải cứu cô gái.

Ảnh cắt từ clip

Bước đầu, đối tượng được khai nhận là Dương Văn Cường (trú tại huyện Triệu Sơn). Nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ chuyện A. khước từ tình cảm của Cường.

Bình luận (2)

de noi tieng, thang dan don, lam xau mat nam nhi

liem le - Thứ Hai, 11/01/2016, 11:42 Trả lời | Thích

Thanh nien gi ma Hen qua..ko co ban line ti nao ca..Tai Sao Pham dung den bao luck de EP nguoi khac yeu Minh..NHUC qua di ban..

John Nguyen - Thứ Ba, 05/01/2016, 08:43 Trả lời | Thích
Lên đầu trang