(CAO) Hôm 14/12, Reuters đưa tin chính quyền Thái Lan đã ban hành lệnh giới nghiêm tại tỉnh Trat nằm ở phía đông nam khi xung đột với Campuchia lan rộng đến các khu vực ven biển của vùng biên giới tranh chấp.
Hai nước láng giềng đã nhiều lần động đến vũ khí trong năm nay kể từ khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong một cuộc đụng độ hồi tháng 5, làm bùng phát lại cuộc xung đột khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán ở cả hai bên biên giới.
"Nhìn chung, các cuộc đụng độ đã diễn ra liên tục", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan - Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri cho biết trong một cuộc họp báo ở Bangkok sau khi tuyên bố lệnh giới nghiêm.
Lực lượng Thái Lan hôm 13/12 cho biết họ đã phá hủy một cây cầu mà Campuchia sử dụng để vận chuyển vũ khí và các thiết bị khác đến khu vực và phát động một chiến dịch nhắm vào lực lượng pháo binh đóng quân sẵn ở tỉnh Koh Kong ven biển của Campuchia.

Người dân Campuchia sơ tán tránh chiến sự với Thái Lan ở tỉnh Banteay Meanchey - Ảnh: AFP
Campuchia trong khi đó đã cáo buộc Thái Lan tấn công cơ sở hạ tầng dân sự.
Lệnh giới nghiêm của Thái Lan bao trùm năm huyện thuộc tỉnh Trat giáp đảo Koh Kong, không bao gồm các đảo du lịch Koh Chang và Koh Kood. Trước đó, quân đội Thái Lan đã áp đặt lệnh giới nghiêm ở tỉnh Sakeo phía đông, và lệnh này vẫn còn hiệu lực.
Thái Lan và Campuchia đã đấu vũ khí tại nhiều điểm dọc theo biên giới dài hơn 800 km kể từ ngày 8/12 trong một số cuộc giao tranh được đánh giá là dữ dội nhất kể từ cuộc đụng độ kéo dài 5 ngày hồi tháng 7 kết thúc bằng việc Mỹ và Malaysia đứng ra làm trung gian hòa giải.
Một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng tất cả các bên sẽ tôn trọng các cam kết và rằng "ông sẽ buộc bất cứ ai phải chịu trách nhiệm nếu cần thiết để ngăn chặn giết chóc và đảm bảo hòa bình lâu dài".