EU nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản trị giá 246 tỷ USD của Nga

Thứ Bảy, 13/12/2025 09:13  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 13/12, Reuters đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản của ngân hàng trung ương Nga tại Châu Âu, đồng thời loại bỏ một trở ngại lớn trong việc sử dụng số tiền này để giúp Ukraine trong cuộc xung đột.

EU muốn duy trì nguồn tài chính và khả năng chiến đấu cho Ukraine vì họ coi hành động quân sự của Nga ở Ukraine là mối đe dọa đối với an ninh của mình. Để làm được điều đó, các quốc gia EU đặt mục tiêu sử dụng một số tài sản của Nga mà họ đã đóng băng sau khi cuộc xung đột bùng lên vào năm 2022.

Bước đi lớn đầu tiên, được các chính phủ EU nhất trí hôm 12/12 (giờ địa phương) là đóng băng số tài sản thuộc chủ quyền của Nga trị giá 246 tỷ USD trong thời gian cần thiết thay vì bỏ phiếu 6 tháng một lần về việc gia hạn đóng băng tài sản.

Điều này loại bỏ nguy cơ Hungary và Slovakia, những quốc gia có quan hệ tốt hơn với Nga so với các quốc gia EU khác, có thể từ chối gia hạn đóng băng vào một thời điểm nào đó, buộc EU phải trả lại tiền cho Nga.

Việc đóng băng tài sản vô thời hạn nhằm mục đích thuyết phục Bỉ ủng hộ kế hoạch của EU sử dụng số tiền bị đóng băng của Nga để cho Ukraine vay tới 165 tỷ euro nhằm trang trải nhu cầu ngân sách quân sự và dân sự trong năm 2026 và 2027.

Thủ đô Moscow (Nga) về đêm - Ảnh: Reuters

Các nhà lãnh đạo EU, Hội đồng châu Âu sẽ họp vào ngày 18/12 để hoàn tất các chi tiết của khoản vay bồi thường và giải quyết các vấn đề còn lại, bao gồm cả sự đảm bảo từ tất cả các chính phủ các nước EU đối với Bỉ rằng nước này sẽ không bị bỏ lại một mình gánh chịu chi phí nếu một vụ kiện tiềm năng của Nga thành công.

Đáp lại, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết trên Facebook rằng ông tin động thái của EU nhằm đóng băng tài sản của Nga vô thời hạn thông qua bỏ phiếu đa số đủ điều kiện - yêu cầu sự ủng hộ của 15 trong số 27 quốc gia thành viên, đại diện cho 65% dân số EU - sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho khối. Ông tuyên bố Hungary sẽ làm tất cả những gì có thể để "khôi phục tình trạng pháp lý".

Ngân hàng trung ương Nga cho biết kế hoạch của EU sử dụng tài sản của họ là bất hợp pháp và bảo lưu quyền sử dụng mọi biện pháp sẵn có để bảo vệ lợi ích của mình. Ngân hàng này cũng cho biết họ đang kiện Euroclear, một tổ chức lưu ký chứng khoán trung ương có trụ sở tại Brussels (Bỉ) - nơi nắm giữ 185 tỷ euro trong tổng số tài sản bị đóng băng ở châu Âu - tại một tòa án ở Moscow về những gì họ cho là hành động gây thiệt hại, ảnh hưởng đến khả năng xử lý tiền và chứng khoán của họ.

Euroclear đã phải đối mặt với các vụ kiện của Nga tại các tòa án Moscow kể từ khi EU đóng băng tài sản vào năm 2022.

Trong khi đó, tờ Financial Times đưa tin rằng Ukraine có thể gia nhập EU vào ngày 1/1/2027 theo các đề xuất đang được thảo luận trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian về việc chấm dứt chiến tranh.

Một nhà ngoại giao châu Âu được thông báo về kế hoạch này cho biết việc Ukraine gia nhập sẽ "vô cùng khó khăn" để đạt được vào năm 2027 và không rõ liệu giới lãnh đạo EU có ủng hộ điều này hay không.

Một số quan chức và nhà ngoại giao châu Âu khác cho rằng thời hạn của mục tiêu này là "hoàn toàn bất khả thi".

Bình luận (0)

Lên đầu trang