Thế giới trong tuần qua ảnh

Thứ Bảy, 18/03/2017 11:01

|

(CAO) Thế giới tuần qua trải qua nhiều biến động. Từ khủng hoảng nhân đạo ở các khu vực bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng ở Iraq đến nền kinh tế kiệt quệ do lạm phát ở Venezuela khiến người dân khốn đốn.

Cuộc chiến chống ma túy tại Philippines gieo rắc kinh hoàng với những xác chết trên đường phố. Tất cả những khoảnh khắc đó đã lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia trên toàn cầu.

Một người đàn ông bật khóc khi anh bế con gái của mình đi bộ vượt qua khu vực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng đến khu vực do lực lượng quân đội Iraq đang đóng quân trong cuộc chiến khốc liệt giành lại thành phố Mosul. Sống dưới ách của IS nên khi thấy quân giải phóng họ vỡ òa trong hạnh phúc - Ảnh: Reuters
Cảnh sát thành phố New York (Mỹ) bắt giữ một phụ nữ tham gia cuộc tuần hành có tên "Ngày không có một phụ nữ" diễn ra vào ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 - Ảnh: Reuters
Tatiana Rocha tắm cho đứa con trai của mình tên Kaleth Heredia, 2 tuổi, một bệnh nhân tâm thần đang được điều trị bằng thuốc tại nhà của họ ở thủ đô Caracas, Venezuela . Nước này đang lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng khiến chăm sóc y tế gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Reuters
Một phụ nữ chụp hình tự sướng trong lễ hội Holi tổ chức ở thị trấn Barsana, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Trên người cô dính đầy bột màu của lễ hội vui nhộn này - Ảnh: Reuters
Một người lính Ukraine nghỉ ngơi ở khu công nghiệp tại thị trấn Avdiyivka, Ukraine do chính phủ kiểm soát - Ảnh: Reuters
Một người Iraq mất nhà và con của ông chuẩn bị lên một chiếc xe tải để di chuyển đến vùng an toàn tranh xa khu vực IS chiếm đóng ở thành phố Mosul - Ảnh: Reuters
Nỗi đau của người thân một người bị tình nghi là kẻ buôn ma túy, bị bắn chết bởi một người đàn ông chưa rõ danh tính ở thành phố Quezon, Philippines - Ảnh: Reuters
Một nạn nhân bị tạt axit đang ngồi chờ để được lên trình diễn ở show thời trang Beauty Redefined được tổ chức ở Dhaka, Bangladesh - Ảnh: Reuters
Một đoạn bức tường ngăn đôi biên giới giữa Mỹ và Mexico. Ảnh chụp mặt bức tường bên Tijuana, Mexico - Ảnh: Reuters
Một xe thiết giáp của quân đội Mỹ di chuyển trên đường ở phía bắc thành phố Manbij , Syria ngày 9-3 - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang