Thị trường chứng khoán Mỹ mất 4 ngàn tỷ USD khi ông Trump tiếp tục áp thuế

Thứ Ba, 11/03/2025 12:39  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 11/3, Reuters đưa tin các sắc thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên các đối tác thương mại lớn đã khiến các nhà đầu tư lo sợ. Nỗi lo về suy thoái kinh tế đã thúc đẩy đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán, kết quả là cổ phiếu của các công ty thuộc nhóm S&P 500 đã giảm, mất 4 ngàn tỷ USD.

Theo đó, một loạt các chính sách mới của ông Trump đã khiến nhiều doanh nghiệp bất ổn, người tiêu dùng và nhà đầu tư, đáng chú ý là các động thái áp thuế qua lại đối với các đối tác thương mại lớn như Canada, Mexico và Trung Quốc.

"Chúng tôi đã thấy rõ sự thay đổi lớn về tâm lý. Nhiều thứ đã hiệu quả hiện không còn hiệu quả nữa" - Ayako Yoshioka, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Wealth Enhancement nhận định với Reuters.

Đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán đã diễn ra mạnh mẽ vào ngày 10/3. Chỉ số chuẩn S&P 500 đã giảm 2,7%, mức giảm hằng ngày lớn nhất trong năm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite mới giảm 4%, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 9/2022.

S&P 500 đóng cửa vào ngày giao dịch 10/3 đã giảm 8,6% so với mức cao kỷ lục ngày 19/2, mất hơn 4 nghìn tỷ USD giá trị thị trường và tiến gần đến mức giảm 10%. Chỉ số Nasdaq thiên về cổ phiếu của các công ty công nghệ đã giảm hơn 10% so với mức cao nhất vào tháng 12.

Các nhân viên giao dịch ở Sở chứng khoán New York - Ảnh: Reuters

Vào cuối tuần trước, ông Trump đã từ chối dự đoán liệu Mỹ có thể phải đối mặt với suy thoái hay không vì các nhà đầu tư lo ngại về tác động của các chính sách thương mại của ông.

"Mức độ bất ổn do cuộc chiến thuế quan liên quan đến Canada, Mexico và Châu Âu tạo ra đang khiến các hội đồng quản trị và ban giám đốc phải xem xét lại con đường phía trước" - Peter Orszag - CEO của Lazard, phát biểu tại hội nghị CERAWeek ở Houston.

"Mọi người có thể hiểu được những căng thẳng đang diễn ra với Trung Quốc, nhưng phần Canada, Mexico và Châu Âu thì khó hiểu. Nếu không giải quyết được vấn đề này trong tháng tới hoặc lâu hơn, điều này có thể gây thiệt hại thực sự cho triển vọng kinh tế của Hoa Kỳ và hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A)" - Orszag cho biết.

Hãng hàng không Delta Air Lines vào ngày 10/3 đã cắt giảm một nửa ước tính lợi nhuận quý đầu tiên, khiến cổ phiếu của hãng giảm 14%. Tổng giám đốc điều hành Ed Bastian đổ lỗi cho sự bất ổn kinh tế gia tăng của Mỹ đã dẫn đến tình trạng này.

"Chính quyền tổng thống Trump có vẻ chấp nhận ý tưởng rằng họ chấp nhận thị trường suy giảm và thậm chí có khả năng chấp nhận suy thoái để đạt được các mục tiêu rộng hơn của mình. Tôi nghĩ đó là lời cảnh tỉnh lớn đối với Phố Wall"- Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird nhận định với Reuters.

Mỹ: Doanh nghiệp gặp khó vì chính sách thay đổi
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang