Thomas Fabius, con trai Ngoại trưởng Pháp bị bắt giam

Thứ Tư, 16/12/2015 10:15  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) Sau khi người cha là Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius vừa mới thành công trong việc tổ chức Hội nghị Biển đổi khí hậu COP21 tại Paris vừa qua, thì người con trai duy nhất của ông tên là Thomas Fabius vừa bị bắt tạm giam vào ngày 15-12-2015 tại Nanterre vì tội giả mạo, rửa tiền và lường gạt.

Căn hộ thuộc hạng rất sang trọng tại Paris trên đại lộ boulevard Saint-Germain của Thomas Fabius bị cảnh sát lục soát theo lệnh tòa án.

Thomas Fabius đã bị cảnh sát tội phạm kinh tế theo dõi từ ba năm nay, từ 2013, nhưng ông này có vẻ "vô tư" tiếp tục gây chấn động dư luận với sự kiện mua một căn hộ rộng 280 m² tại Paris với giá 7,4 triệu euro, trong khi không hề phải trả thuế thu nhập cho chính phủ.

Cơ quan tình báo tài chính thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp (TRACFIN)  cũng để ý đến hai vụ chuyển tiền vào tài khoản của Thomas Fabius, một lần là 235.000 euro trong năm 2013 và một lần khác là 316.000 euro. 

Thomas Fabius

Năm 2011 ngân hàng Société Générale đã nộp đơn kiện Thomas Fabius về việc làm giả giấy tờ để lấy số tiền  200.000 euro tại một trung tâm cờ bạc  ở Marrakech (Maroc).

Cũng trong năm 2011, Thomas Fabius bị kết án phạt tiền 15.000 euro (trong đó có 10.000 euro án treo) về tội lường gạt.

Thomas Fabius cũng bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh của Mỹ và bị trát tòa  hình sự vào tháng 10-2015 vì tội trả bằng ngân phiếu không tiền bảo chứng một số tiền lên đến  3,3 triệu USD tại ba trung tâm cờ bạc tại Las Vegas.

Thomas Fabius, sinh ngày 16-11-1981 tại quận 16 Paris (34 tuổi) gây chú ý trong dư luận Pháp từ vài năm nay vì chuyên đánh bài roulette trong các casino nổi tiếng thế giới. Phong cách "dân chơi"  kiêu ngạo, vứt tiền qua cửa sổ và những câu tuyên bố như "Phải biết rằng tại Pháp không ai dám đụng đến một sợi tóc của gia đình Fabius" đã làm tốn nhiều giấy mực báo chí và gây phẫn nộ trong dư luận Pháp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang