(CAO) Ứng dụng mạng xã hội đăng tải các video dạng ngắn của Trung Quốc - TikTok đã trở lại thị trường Mỹ sau khi chính quyền tổng thống Donald Trump đưa ra lời đảm bảo rằng lệnh cấm sẽ không được thực thi.
TikTok lại có mặt trên các cửa hàng ứng dụng của Apple và Google tại Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump hoãn lệnh cấm nền tảng truyền thông xã hội do Trung Quốc sở hữu cho đến ngày 5/4.
Ứng dụng phổ biến này được hơn 170 triệu người dùng Mỹ sử dụng, đã ngừng hoạt động trong thời gian ngắn vào tháng trước khi thời hạn cấm đến gần.
Sau đó, ông Trump đã ký một lệnh hành pháp cấp cho TikTok gia hạn 75 ngày để tuân thủ luật cấm ứng dụng này nếu không được bán.
Theo Bloomberg, tờ báo đầu tiên đưa tin về sự trở lại của TikTok trên các cửa hàng ứng dụng tại Mỹ thì quyết định khôi phục khả dụng của ứng dụng này được đưa ra sau khi Apple và Google nhận được sự đảm bảo từ chính quyền Trump rằng họ sẽ không phải chịu trách nhiệm vì cho phép tải xuống và lệnh cấm vẫn chưa được thực thi.
Lệnh cấm, được thông qua với sự bỏ phiếu của lưỡng đảng tại Quốc hội, đã được cựu Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Luật này đã ra lệnh cho chủ sở hữu TikTok tại Trung Quốc là ByteDance bán phiên bản nền tảng tại Mỹ cho một bên trung lập để tránh lệnh cấm hoàn toàn.
Chính quyền Biden đã lập luận rằng TikTok có thể được Trung Quốc sử dụng làm công cụ do thám và thao túng chính trị.
Chính quyền Trung Quốc và TikTok đã nhiều lần phủ nhận những cáo buộc đó. Bắc Kinh trước đây cũng đã bác bỏ các lời kêu gọi bán hoạt động của TikTok tại Mỹ.
Luật cấm ứng dụng này được các nhà lập pháp Mỹ ở cả hai đảng ủng hộ và cuối cùng đã được Tòa án Tối cao duy trì.
![](http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2025-2-14/anh-man-hinh-2025-02-14-luc-125310_1656_994_59.png)
TikTok trở lại cửa hàng ứng dụng của Google và Apple tại
thị trường Mỹ
Bản thân ông Trump đã ủng hộ việc cấm ứng dụng này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình nhưng ông dường như đã thay đổi ý định vào năm ngoái trong cuộc đua giành chức tổng thống.
Ông Trump cho biết các video của mình đã thu hút được nhiều lượt xem trên nền tảng này trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái.
Tổng giám đốc điều hành TikTok Shou Chew đã gặp Trump tại Mar-a-Lago sau chiến thắng bầu cử của ông vào tháng 11 và sau đó tham dự lễ nhậm chức của ông.
Trump đã nói rằng ông muốn tìm ra một sự thỏa hiệp với công ty Trung Quốc theo hướng tuân thủ tinh thần hơn là chữ nghĩa của luật pháp, thậm chí còn đưa ra ý tưởng về việc TikTok là sở hữu chung.
"Điều tôi đang nghĩ đến để nói với ai đó là hãy mua nó và trao một nửa cho Mỹ, một nửa, và chúng tôi sẽ cấp cho bạn giấy phép" - ông nói trong một cuộc họp báo về trí tuệ nhân tạo.
Và ông cũng cho biết ông sẽ mở cửa bán ứng dụng cho nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison, cũng như tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ của chính quyền Trump.
Những cái tên trước đây được cho là có liên quan đến việc mua TikTok bao gồm tỷ phú Frank McCourt và doanh nhân người Canada Kevin O'Leary - một nhà đầu tư nổi tiếng trên Shark Tank, phiên bản Dragon's Den của Hoa Kỳ.