Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Thứ Bảy, 11/11/2017 18:18  | Anh Duy

|

(CAO) Chiều nay chuyên cơ Air Force One chở tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Ông chủ Nhà Trắng sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày 11 và 12-11.

Tổng thống Trump là tổng thống Mỹ thứ tư sau Bill Clinton, G.W.Bush và Obama đến Việt Nam từ sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1995.

An ninh tại các tuyến phố ở Hà Nội hiện đang được thắt chặt để đón tổng thống Trump.

Những năm qua, quan hệ ngoại giao Việt – Mỹ không ngừng phát triển với các cuộc gặp song phương cấp cao.

Hồi tháng 5-2017, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trở thành nguyên thủ đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á đến thăm Mỹ. Thủ tướng Phúc và tổng thống Trump đã có buổi hội đàm tốt đẹp tại Nhà Trắng, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước.

Tổng thống Mỹ bước xuống Air Force One ở sân bay Nội Bài chiều 11-11 - Ảnh: Live Youtube của Zing.vn

Trước đó, tổng thống Trump vừa kết thúc hoạt động tham dự tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng vào sáng nay 11-11. Ông đã có bài phát biểu ấn tượng trong 30 phút tại hội nghị thượng đỉnh doanh nhân APEC vào trưa 10-11 trong đó thể hiện tầm nhìn về chính sách “nước Mỹ là trên hết”, hợp tác thương mại công bằng.

Theo lịch trình ngày mai 12-11, tổng thống Trump sẽ đến chào xã giao tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và có cuộc gặp với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Sau đó ông sẽ rời Việt Nam đến Philippines dự Hội nghị thượng đỉnh cấp cao Đông Á (EAS).

Bình luận (0)

Lên đầu trang