Tranh chấp Biển Đông khiến nhiều nước yêu cầu Mỹ gia tăng hiện diện

Chủ Nhật, 01/11/2015 16:24  | Anh Duy

|

(CAO) Đó là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter với truyền thông vào hôm nay 1-11.

Ông Carter nhấn mạnh: tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông khiến các nước trong khu vực đang gia tăng yêu cầu với Mỹ rằng chúng tôi cần gia tăng sự hiện diện an ninh ở đây.”

Trong tuần này, Mỹ đã gia tăng sự “hiện diện” đó bằng việc cử tàu khu trục tên lửa USS Lassen tuần tra gần các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép ở quần đảo Trường Sa (Việt Nam).

Reuters dẫn lời ông Carter cho rằng chính vì căng thẳng Biển Đông gia tăng mà các nước trong khu vực muốn tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter - Ảnh: AP

Ông chủ Lầu Năm Góc cho biết nội dung thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh quốc phòng sắp tới tại Malaysia sẽ tập trung vào vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là việc Bắc Kinh gia tăng tốc độ nạo vét các bãi đá ngầm và tăng cường các hoạt động quân sự tại đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang