Mỹ bắt đầu phóng thích gần 6000 tù nhân phạm tội ma túy

Thứ Bảy, 31/10/2015 13:38  | Anh Duy

|

(CAO) Từ hôm qua 30-10, nhiều tù nhân đã được phóng thích khỏi các nhà tù liên bang trong đợt phóng thích tù nhân quy mô lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Theo đó, Mỹ sẽ phóng thích gần 6000 tù nhân phạm các tội liên quan đến ma túy trong khoảng thời gian từ 30-10 đến 2-11. Đây là một phần trong nỗ lực cải cách chính sách tư pháp hình sự của chính quyền Obama.

BBC đưa tin sau khi được phóng thích, khoảng 3400 tù nhân phạm tội ma túy sẽ được đưa đi trại cai nghiện hay quản thúc tại gia. Khoảng 1700 tù nhân người nước ngoài  sau khi ra khỏi tù đợt này có thể đối mặt với lệnh trục xuất khỏi lãnh thổ Mỹ.

Đợt phóng thích này nằm trong lộ trình cải cách theo hướng giảm bản án tù dài ngày cho những người phạm tội phi bạo lực, hiện đang chiếm khoảng 50% số tù nhân ở các nhà tù liên bang. Đợt phóng thích cũng nhằm giảm áp lực cho các nhà tù trước tình trạng quá tải trong thời gian qua. 

Đợt phóng thích tù nhân lần này nằm trong nỗ lực cải cách chính sách tư pháp hình sự của chính quyền Obama- Ảnh: a1bailmeout.com

Được phóng thích sớm, các phạm nhân phạm tội về ma túy và các tội phạm phi bạo lực khác trung bình được giảm 2 năm ngồi tù so với bản án được tuyên.

Hiện có khoảng 46.000 đến 100.000 tù nhân phạm tội về ma túy đủ điều kiện để được ân xá theo chính sách mới của Mỹ. Đợt phóng thích 6.000 tù nhân lần này là đợt phóng thích đầu tiên, “mở màn” cho những đợt phóng thích tù nhân tiếp theo.

Mỹ chiếm gần ¼ số tù nhân đang thụ án trên thế giới. Trong đó, cứ 99 người Mỹ có một người đang ngồi “bốc lịch”.

Theo thống kê của Bộ Tư Pháp Mỹ, hiện nước này có: 

280.000 tù nhân trong các nhà tù liên bang. 

48% trong số đó phạm tội về ma túy. 

37% trong số đó là người da đen 

Mỹ tốn 80 tỷ USD chi phí giam giữ các tù nhân trong năm 2010.

Bình luận (0)

Lên đầu trang