Trung Quốc duyệt binh rầm rộ kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội

Chủ Nhật, 30/07/2017 12:34  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 30-7, tờ South China Morning Post (Hong Kong) đưa tin Trung Quốc đã tổ chức duyệt binh rầm rộ với quy mô “lớn chưa từng thấy” ở một căn cứ huấn luyện quân sự thuộc loại lớn nhất ở khu Tự trị Nội Mông.

Sự kiện này để kỷ niệm 90 năm thành lập quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng dàn tướng lĩnh cấp cao của quân đội đã đến dự. Có khoảng 12000 binh sĩ tham gia đợt duyệt binh lần này với việc phô diễn các thiết bị quân sự tối tân, chiếm 40% trong kho vũ khí, lần đầu tiên trước công chúng.

Đây cũng là lần đầu tiên từ khi nhậm chức, ông Tập tham dự cuộc duyệt binh với quy mô lớn như thế này.

Nơi tổ chức cuộc diễu binh là căn cứ huấn luyện cách Bắc Kinh 400km về phía tây bắc. Phát biểu tại buổi duyệt binh, chủ tịch Trung Quốc kêu gọi quân đội nâng cao tính chiến đấu, đồng thời nhấn mạnh: "Quân đội phải đánh bại mọi kẻ thù muốn xâm phạm đất nước".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh trong buổi duyệt binh hôm 30-7 - Ảnh: SCMP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại buổi duyệt binh - Ảnh: Twitter
Hình ảnh buổi lễ duyệt binh - Ảnh: Tân Hoa Xã

Bình luận (0)

Lên đầu trang