Xe buýt lao xuống vách núi, hàng chục học sinh thiệt mạng

Thứ Ba, 10/04/2018 08:43  | Quốc Bảo

|

(CAO) Theo các quan chức địa phương, vụ tai nạn đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, trong đó đa số là trẻ em.

Vụ việc xảy ra vào hôm 9-4 ở bang Himachal Pradesh, chiếc xe buýt đang chở các học sinh đi qua một khu vực đồi núi thì xảy ra tai nạn. Cảnh sát cho biết hầu hết hành khách trên xe đều dưới 10 tuổi, người lái xe buýt và 2 giáo viên cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng cho biết chiếc xe buýt có thể đã bị trượt bánh và lao xuống một vách núi cao 60m. Lực lượng Phản ứng thảm họa quốc gia (NDRF) cũng đã có mặt tại hiện trường và đang tiếp tục nỗ lực giải cứu những hành khách còn sống bị mắc kẹt.

Các nhà chức trách và lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. Tai nạn giao thông đường bộ thường diễn ra khá phổ biến ở Ấn Độ, nguyên nhân là do đường xấu, phương tiện lưu thông cũ, không đảm bảo an toàn và trình độ lái xe còn kém.

Bình luận (0)

Lên đầu trang