250 vệ binh quốc gia Mỹ được điều tới biên giới Mexico

Chủ Nhật, 08/04/2018 09:33

|

(CAO) Khoảng 250 vệ binh quốc gia Texas cùng nhiều phương tiện giám sát đã được triển khai tới biên giới Mexico. Số lượng này sẽ còn tăng nếu sứ mệnh này được quyết định cụ thể.

Đường biên giới 2.000km với Mexico thuộc địa phận bang Texas, Mỹ. Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết, ông ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc bảo vệ đường biên giới, chống lại "làn sóng" người nhập cư từ bên kia biên giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra rất cứng rắn với vấn đề người nhập cư

Đa số các bang ủng hộ quyết định này, chẳng hạn như bang Arizona đã điều động 150 vệ binh quốc gia bang này, trong khi bang California không hưởng ứng lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát ngôn viên Nhà Trắng ngày 6-4 đưa ra thông báo, có thể gửi hơn 4.000 vệ binh quốc gia đến biên giới với Mexico để ngăn dòng người nhập cư trái phép và vấn nạn buôn bán ma túy. Ông Donald Trump tỏ ra rất cứng rắn với vấn đề người nhập cư, ông từng ký quyết định xây dựng bức tường tương tự "vạn lý trường thành" tại biên giới Mexico để kiếm soát vấn đề này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang