Hai mẹ con người Ấn Độ 'tay không' đánh hổ dữ

Thứ Bảy, 07/04/2018 07:41

|

(CAO) Theo BBC cho biết, cô gái Rupali Meshram (23 tuổi), sống ở bang Maharashtra, Ấn Độ đã đuổi đánh một con hổ khi thấy nó tấn công đàn dê nhà mình.

Nhiều người cho rằng cô Meshram đã gặp may mắn vì tập tính của hổ là sẽ tìm nguồn thức ăn tại khu vực có dân cư khi đang đói, lúc đó chúng sẽ rất hung dữ. Cô gái trẻ khi thấy con hổ vồ một con dê trong đàn, đã không suy nghĩ và lập tức vớ một cây gậy để đuổi đánh con hổ, cô bị nó tấn công và chịu thương tích nhẹ.

Hai mẹ con Meshram giờ đã hồi phục hoàn toàn - Ảnh BBC

Mẹ Meshram khi đó đã chạy tới và kéo con gái vào nhà, bà cũng bị con hổ vồ trúng mặt nhưng chỉ bị thương nhẹ. Hai mẹ con cô đã được điều trị một tuần tại bệnh viện và giờ đây có thể xuất viện. Ngôi làng của Meshram thường xuyên xuất hiện các loài động vật hoang dã vì nó nằm gần vườn quốc gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang