Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong: Đề nghị truy tố 2 bị can khai báo gian dối

Thứ Bảy, 18/02/2023 20:53

|

(CAO) Ngày 7/2, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không không quân có thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “khai báo gian dối” xảy ra ngày 28/6/2022 tại đường 16 Tháng 4, khu phố 1, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận gửi đến gia đình ông Hồ Hoàng Hùng (bị hại) và những người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bị hại.

Theo đó, vụ án xảy ra lúc 8 giờ 10 ngày 28/6/2022, Thiếu tá Hoàng Văn Minh (37 tuổi), cựu Trợ lý tài chính Trung đoàn không quân 937, điều khiển ô tô BS: 85A - 074.01 trên đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Khi đến gần chi nhánh ngân hàng Vietinbank Ninh Thuận, ông Minh đánh lái ô tô rẽ vào ngân hàng thì xảy ra va chạm với xe máy BS: 85R9 - 1279, do em Hồ Hoàng Anh (SN 2004, trú 57/14 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm), nữ sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận cầm lái chạy cùng chiều ở lề đường bên phải khi đi lấy giấy báo thi từ trường trở về nhà.

Cú va chạm làm cháu Anh ngã xuống mặt đường, va đập vào trụ điện dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Theo thông báo 13, bị can Hoàng Văn Minh (37 tuổi) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị can Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ ông Minh, trú Ninh Thuận) và bị can Phạm Văn Võ (chú ông Minh, trú Bình Dương) bị đề nghị truy tố về tội “Khai báo gian dối”, quy định tại khoản 1 Điều 382 Bộ luật Hình sự (khai với công an, ông Võ đã tự nhận là người điều khiển xe ô tô, bà Hằng cũng xác nhận điều này).

Tháng 8/2022, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Minh, 3 tháng sau, cơ quan này khởi tố tiếp hai bị can với Hằng và Võ về hành vi khai báo gian dối nhưng cho tại ngoại.

Thông báo này gởi đến gia đình ông Hồ Hoàng Hùng (bị hại, cha của nạn nhân) và những người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bị hại biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Tháng 12/2022, gia đình nữ sinh cũng gửi đơn tố giác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đơn tố giác đang được Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 tiếp nhận, xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang