Nhận diện kẻ kích động người dân chống đối, khiếu kiện vượt cấp

Thứ Sáu, 25/04/2025 09:11

|

(CATP) Ngày 24/4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đang tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan các vụ việc đăng tải, chia sẻ các bài viết không đúng sự thật trên không gian mạng nhằm kích động, xúi giục và phá hoại chính sách đại đoàn kết để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Từ cuối tháng 3 đến ngày 08/4/2025, một số người dân đã đến UBND xã Hải Ninh kiến nghị về việc thực hiện chủ trương giao đất sản xuất, mốc thời gian giao đất cụ thể và lý do thay đổi chủ trương giao đất nông nghiệp sang giao đất rừng sản xuất. Ngày 18/4/2025, UBND H.Quảng Ninh đã ban hành quyết định số 789/QĐ-UBND về việc giao đất cho người dân và phấn đấu trong tháng 5/2025 hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã có quyết định về việc hỗ trợ kinh phí trích đo, đo đếm trữ lượng rừng, cắm mốc giao đất, quy hoạch, rà soát quy hoạch cho UBND H.Quảng Ninh và phê duyệt phương án giao rừng sản xuất cho các cá nhân trên địa bàn xã Hải Ninh.

Tuy nhiên, do không nhận thức rõ các quy định của pháp luật cùng với bị kích động, lôi kéo của một số đối tượng tại địa phương, nhiều người dân nghĩ rằng sắp tới khi không còn chính quyền cấp huyện và việc sáp nhập xã thì quyền lợi của họ sẽ không được giải quyết. Nhất là trong thời điểm dự án FLC tái khởi động và dự kiến sẽ hoàn thành sớm nên một số người dân đã tụ tập, khiếu kiện vượt cấp.

Cấp GCNQSDĐ cho người dân ở xã Hải Ninh

Lợi dụng vào việc này, Trương Xuân Giáp và Nguyễn Văn Huy (đều trú tại xã Hải Ninh, H.Quảng Ninh; cả 2 hiện đang lao động tại Hàn Quốc) đã sử dụng mạng xã hội đăng tải các nội dung xuyên tạc sự thật về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương và kích động người dân gây sức ép lên chính quyền để sớm được giao đất sản xuất.

Để thực hiện ý đồ, Giáp đã đăng bài trên trang Facebook kêu gọi đóng góp tiền của người dân với mục đích là thuê luật sư tư vấn kiện vượt cấp. Ngày 13/4/2025, Giáp đăng 2 bài viết trên Facebook cá nhân thể hiện sự bức xúc về việc ít người tham gia và số tiền nộp ít, không đủ để Giáp theo đuổi việc khiếu kiện và cho rằng nhiều người ngồi không hưởng lợi từ việc đối tượng này đi kiện. Tuy nhiên, trên thực tế số tiền mà Giáp đã thu được từ sự đóng góp của người dân hiện nay chưa được công khai các khoản chi và sự việc có như lời của Giáp đã nói đúng hay không khiến người dân hết sức băn khoăn.

Nhiều người nghi ngờ Giáp đã dựng chuyện, đẩy sự việc lên để tư lợi cá nhân vì đối tượng đang ở Hàn Quốc, đứng ra chỉ đạo từ xa, không chịu trách nhiệm. Còn quyền lợi chính đáng của người dân thì trước sau cũng được chính quyền địa phương giải quyết. Vừa qua, vào thời điểm địa phương lấy ý kiến nhân dân về việc sáp nhập tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị, Giáp đã sử dụng Facebook của mình đăng tải các bài viết kêu gọi người dân không tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến về đề nghị sát nhập cấp tỉnh, cấp xã vì lý do chính quyền chưa giải quyết việc cấp đất rừng sản xuất cho người dân. Những ai đã bỏ phiếu, Giáp đề nghị lên UBND xã để xin lại phiếu. Đây là hành vi xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân, đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Trương Xuân Giáp xúi giục người dân chống đối chính quyền

Trong khi đó, UBND H.Quảng Ninh và xã Hải Ninh đang hoàn thiện hồ sơ, tiến hành các bước để thực hiện việc hướng dẫn cho người dân thực hiện việc rà soát công khai, thủ tục hồ sơ xét duyệt theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, để sớm hoàn thành việc giao đất cho người dân theo quy định. Người dân cũng hết sức đồng tình để phối hợp với chính quyền xử lý.

Tiếp đó, ngày 21/4/2025, Giáp lại kêu gọi, kích động người dân không ký vào đơn đề nghị cấp đất và tập trung đông người kéo xuống trụ sở cơ quan cấp tỉnh biểu tình gây áp lực đề nghị giải quyết. Ngày 22/4/2025, Giáp tiếp tục kích động một số thành phần tích cực trong nhóm, đồng thời kết hợp với một số người dân buôn bán cá tại chợ Đồng Hới để tập trung kéo đến trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình để khiếu kiện.

Qua vận động, tuyên truyền và áp dụng các biện pháp công tác của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình, số người dân do Giáp kích động kéo xuống trụ sở chính quyền cấp tỉnh để khiếu kiện đã tự giác trở về địa phương. Đối với một số trường hợp trước đây do Giáp kích động, lôi kéo hiện nay qua hướng dẫn, vận động thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định và cam kết không tụ tập, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang