Các tỉnh Tây Nam Bộ "tuyên chiến" với gian lận thương mại

Thứ Sáu, 06/06/2025 12:31

|

(CATP) Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6/2025, không khí tại các chợ, kho hàng, tuyến đường giao thương trọng điểm ở khu vực Tây Nam Bộ trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang đồng loạt triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg và Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cao điểm truy quét toàn vùng

Nếu như trước đây, các chiến dịch chống buôn lậu tập trung chủ yếu ở khu vực biên giới, thì nay trọng tâm được chuyển hẳn vào thị trường nội địa, nơi hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng dễ trà trộn vào thị trường.

Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng từ tỉnh đến xã, phường đang tạo "hiệu ứng" mạnh mẽ trong việc lập lại trật tự kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng và quyền lợi doanh nghiệp chân chính.

Tại An Giang, địa bàn biên giới trọng điểm, Tổ công tác 797 của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng trực tiếp làm Tổ trưởng đã nhanh chóng ra quân đồng loạt. Trong 10 ngày đầu cao điểm, lực lượng chức năng đã kiểm tra 62 vụ, phát hiện 24 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 85 triệu đồng, tạm giữ hàng hóa trị giá 273 triệu đồng. Trong đó, nhiều vụ việc liên quan đến mỹ phẩm giả, sữa bột không nguồn gốc, đồ chơi trẻ em kém chất lượng, giày dép nhái thương hiệu và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm việc với tỉnh An Giang

Tại Đồng Tháp, Công an tỉnh đang thực hiện đồng thời 5 đợt cao điểm mang tính chuyên đề, trong đó có chuyên đề đấu tranh chống hàng giả. Kết quả kiểm tra, xử lý cụ thể như sau: Tội phạm kinh tế, Công an đã phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 14 đối tượng (tăng 2 vụ so với trước).

Xử lý các hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và tạm giữ lượng hàng hóa trị giá trên 250 triệu đồng.

Trong thời gian cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 2 địa phương Đồng Tháp và An Giang đã tăng tốc kiểm tra, bóc gỡ từng "điểm đen" trên thị trường. Mặc dù các lực lượng chức năng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát nhưng vì sao hàng gian, hàng giả vẫn tồn tại trên thị trường.

Chia sẻ về nguyên nhân tồn tại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phân tích, trước tiên là lợi nhuận cao, bởi sản xuất, kinh doanh hàng giả thường có chi phí thấp, bán giá cao, dễ thu lãi gấp nhiều lần hàng thật.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh An Giang kiểm tra tại cửa hàng Thế giới đồ si ở TP.Long Xuyên (An Giang)

Tiếp đó do tâm lý ham rẻ, thiếu kiến thức pháp luật của một bộ phận người dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Cạnh đó, công tác hậu kiểm, giám sát thị trường còn thiếu lực lượng, khó theo sát toàn diện, trong khi các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, chúng lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội để tiêu thụ hàng hóa.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang nhận định: "Hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là nguy cơ sức khỏe cộng đồng. Mỹ phẩm trôi nổi chứa hóa chất độc, thuốc bảo vệ thực vật giả làm hỏng mùa màng, thực phẩm không rõ nguồn gốc thì đe dọa sự an toàn trong bữa ăn người dân. Không xử lý nghiêm, người dân sẽ là bên bị thiệt thòi nhất".

Trong buổi làm việc mới đây tại An Giang (chiều ngày 30/5/2025), Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã chỉ đạo trực tiếp Tổ công tác 797 và lãnh đạo tỉnh: "Công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng là "Không vùng cấm, trường hợp ngoại lệ". Việc này phải được làm thường xuyên, toàn diện và không ngừng nghỉ. Phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn với bảo vệ thị trường, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Phải xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực...".

Ông đặc biệt nhấn mạnh việc cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân chống hàng giả với phương châm: "Mỗi người dân là người tiêu dùng thông thái".

Lực lượng chức năng kiểm tra mặt hàng xà bông và mỹ phẩm tại 1 cửa hàng ở TP.Long Xuyên

Không để khoảng trống quản lý

Trực tiếp chỉ đạo cao điểm tại địa phương, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khẳng định: "An Giang xác định rõ, chống hàng gian, hàng giả không phải là việc riêng của lực lượng Quản lý thị trường hay Công an. Đây là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị. Tỉnh đã phân công cụ thể trách nhiệm cho các lực lượng trong kiểm tra từng khu vực. Chúng tôi yêu cầu người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm nếu để xảy ra buông lỏng quản lý, kiểm soát".

Chủ tịch tỉnh cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động giám sát, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay, bảo kê cho vi phạm. "Chúng tôi coi đây không chỉ là một đợt kiểm tra, mà là phép thử năng lực điều hành, xử lý, tổ chức thực thi công vụ của từng đơn vị, địa phương", ông Mừng chia sẻ.

Cùng với hoạt động kiểm tra, xử lý, các tỉnh Tây Nam Bộ cũng đẩy mạnh tuyên truyền chống hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Theo đó, đã có hàng nghìn tờ rơi, hàng trăm buổi phát thanh và hội nghị tuyên truyền được tổ chức tại các chợ, khu dân cư.

"Trước đây tôi bán hàng theo thói quen, thấy hàng rẻ là lấy vào để bán, chẳng biết có giấy tờ hay không. Giờ được lực lượng chức năng tuyên truyền để nâng cao nhận thức, cho tiểu thương trong chợ làm cam kết, không bán, không tiếp tay cho hàng lậu, hàng gian, hàng giả, chúng tôi không dám nhập hàng trôi nổi nữa...", bà Nguyễn Thị Bé Ba, tiểu thương chợ Tân Châu (An Giang) chia sẻ.

Công an Đồng Tháp vào cuộc tấn công buôn lậu mặt hàng thuốc lá từ biên giới vào nội địa

Không chỉ người bán, nhiều người dân cũng tiếp tục học cách phân biệt hàng thật, hàng giả, hỏi kỹ hơn khi mua thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc và các sản phẩm sử dụng hàng ngày.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội ở khu vực Tây Nam Bộ cũng đã được huy động vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hội viên của mình, hộ dân trong khu dân cư về tác hại của hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, qua đó tiếp tục phát huy vai trò "tai mắt" của Nhân dân trên mặt trận này.

Chiến dịch truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng tại các tỉnh Tây Nam Bộ đã và đang mang lại những kết quả bước đầu tích cực, hướng tới thị trường lành mạnh và bền vững. Tuy nhiên, như lãnh đạo các tỉnh, lực lượng chức năng (làm nhiệm vụ) nhận định, cuộc chiến chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng là cuộc chiến lâu dài, phức tạp, vì vậy cần phải làm thường xuyên, liên tục.

Với tinh thần "không khoan nhượng", các tỉnh xác định sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác để kiểm tra đột xuất, chuyên đề, đặc biệt là tại Long Xuyên, Cao Lãnh, Châu Đốc, Hà Tiên... những địa bàn có nguy cơ cao.

Việc siết chặt kiểm soát không chỉ giúp làm trong sạch thị trường, mà còn tạo niềm tin cho doanh nghiệp sản xuất chân chính, thúc đẩy thương mại minh bạch và góp phần nâng cao uy tín hàng Việt.

Chiến dịch cao điểm truy quét hàng gian, hàng giả ở Tây Nam Bộ là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị từ Trung ương đến địa phương. Khi người đứng đầu vào cuộc, lực lượng chức năng quyết liệt, Nhân dân đồng thuận, thì việc đẩy lùi hàng giả, hàng kém chất lượng không còn là viễn cảnh xa vời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang