Báo Công an 31-1-2018: Tội ác của những 'yêu râu xanh' bệnh hoạn

Thứ Ba, 30/01/2018 19:26  | Ban Biên tập

|

Phá đường dây ở ngoại thành Quy Nhơn; Tội ác của những “yêu râu xanh” bệnh hoạn; Cảnh báo lừa đảo khuyến mại, tặng quà tri ân cuối năm;... là những thông tin nổi bật đáng chú ý của Báo Công an số ra ngày 31-1-2018.

* Tối 29-1, trinh sát Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm am túy Công tỉnh Bình Định mật phục bắt quả tang 3 thanh niên mua bán ma túy. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng tóm gọn kẻ cầm đầu là Đinh Ngọc Báu (26 tuổi). Tại cơ quan điều tra, Báu khóc nức nở cho rằng tuy mình mua bán chất “độc dược”, nhưng ngày đêm đều… ăn chay tụng niệm mong mọi người sống an lành (?!). (Bài Phá đường dây ở ngoại thành Quy Nhơn).

* 3 án tử hình, 1 án 30 năm tù là cái giá mà 4 tên “yêu râu xanh” phải trả giá cho tội hiếp dâm, sát hại trẻ em, cướp tài sản. Đó là Danh Thal (SN 1991, ngụ Sóc Trăng), Phạm Văn Củ (SN 1983, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Văn Thanh (SN 1986, tự Thanh mập) và Phạm Văn Lên (18 tuổi, ngụ Vĩnh Long). Dù pháp luật đã nghiêm trị những kẻ biến thái này, nhưng thời gian qua vẫn còn nhiều vụ án đau lòng xảy ra khắp nơi... (Bài Tội ác của những “yêu râu xanh” bệnh hoạn).

* Cuối năm là dịp các công ty, ngân hàng, hãng dịch vụ lớn mở đợt khuyến mãi, tặng quà tri ân khách hàng. Đây cũng là dịp người tiêu dùng “bung túi” để mua sắm nên dễ mất cảnh giác. Lợi dụng cơ hội này, nhiều đối tượng đã tạo ra các trang web mạo danh gửi qua mạng xã hội, phổ biến là messenger trong facebook để trục lợi bằng cách tung hô “chương trình trúng thưởng lớn”. (Bài Cảnh báo lừa đảo khuyến mại, tặng quà tri ân cuối năm).

* Cứ đến cuối năm, các dịch vụ làm đẹp dành cho phụ nữ lại nở rộ. Lợi dụng nhu cầu này, nhiều cơ sở làm đẹp đã quảng cáo quá mức để thu hút khách. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ có nhu cầu làm đẹp trong dịp cận tết nên cẩn trọng trước các dịch vụ giá rẻ được thực hiện tại các cơ sở không phép, không đảm bảo chất lượng do nguy cơ tai biến luôn tiềm ẩn. (Bài Làm đẹp giá rẻ đón tết: Coi chừng tiền mất, tật mang).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: 4 ngày bắt 4 vụ ma túy; Băng cướp “nhí” sa lưới; Kẻ giết người xin… hưởng án treo; Cần xử lý nghiêm nhóm đối tượng chống đối, quay clip vu khống công an; Viết tiếp bản hùng ca Mậu Thân 1968; Bắt 7.200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; Đồng bằng sông Cửu Long: Tiếp tục ra quân truy quét tội phạm gian lận thương mại; Ông Lê Phước Hoài Bảo bị đình chỉ công tác; Sóc Trăng: Trường đạt chuẩn nhận “hoa hồng” bỏ túi hàng trăm triệu đồng; Thu giữ hàng ngàn hộp bánh kẹo nhái thương hiệu; Côn đồ vùng biên giới; Xe tải tông nhau trên Quốc lộ 1A, tài xế thoát chết; Bắt kẻ côn đồ sát hại người say; Phạt 40 triệu đồng vụ trình diễn bikini trên chuyên cơ chở U23 Việt Nam; Kẻ mất mạng, người vào tù vì chơi bài; Bắt 14 đối tượng truy nã về quy án; Hai tên trộm chia nhau 33 năm tù; Đánh chết người rồi bỏ trốn; Giở trò đồi bại cháu bé 10 tuổi; Phát hiện súng đồ chơi bắn đạn nhựa; Cái giá của xung đột…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang