Khiếu nại đất bị lấn chiếm, "bỗng dưng" biến thành đất công?

Thứ Hai, 13/01/2020 20:11

|

(CAO) Trong khi ông M. khiếu nại Công ty Châu Long lấn chiếm phần đất có diện tích khoảng 700m2 do ông nhận sang nhượng từ nhiều năm trước để làm đường vào dự án thì UBND Q.9 trả lời khu vực này là... đất công?!

Kêu cứu đến cơ quan chức năng, ông H.V.M. (SN 1955, ngụ Q.9) tố Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Châu Long (gọi tắt là Công ty Châu Long) có trụ sở trên đường số 182, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 lấn chiếm khoảng 700m2 đất thuộc thửa số 545, 546 (theo tài liệu 02/CT-UB) tọa lạc tại phường Trường Thạnh, quận 9 do ông nhận

sang nhượng trước đó để làm đường vào dự án khu dân cư của công ty này.

Ông M. cho rằng phần đất mở đường vào dự án của công ty Châu Long là đất ông nhận sang nhượng từ nhiều năm trước

Theo ông M. trình bày, diện tích đất công ty Châu Long làm đường đi này là một phần trong khu đất rộng hơn 10.000m2 trước đây được ông nhận sang nhượng của ông Nguyễn Văn Bùng và ông Nguyễn Đức Nhuận từ năm 1991. Việc mua bán này được UBND xã Long Trường, huyện Thủ Đức (nay là phường Trường Thạnh, quận 9) ký và đóng dấu xác nhận vào ngày 18-6-1992.

Đến năm 2016, công ty Châu Long triển khai dự án khu dân cư nằm ngay sát bên cạnh khu đất của ông M. nhận chuyển nhượng trước đó. Tuy nhiên, ông M. cho rằng thay vì làm đường phục vụ dự án trên phần đất của mình thì Công ty Châu Long lại làm đường đi vào dự án ngay trên thửa đất 545 và 546 do ông đã nhận chuyển nhượng trước đó.

Khi phát hiện vụ việc, gia đình ông M. đã phản đối quyết liệt và gửi đơn đến cơ quan chức năng khiếu nại.

Đến đầu năm 2018, ông M. phát hiện một căn nhà được xây dựng trên phần đất thuộc thửa 546, khi ông phản ứng thì được chủ căn nhà cho biết đây là đất mua của công ty Châu Long (!?).

Ông M. cung cấp giấy nhận sang nhượng khu đất từ năm 1991 có xác nhận của chính quyền địa phương

Trước những sự việc trên, ông M. liên tục có đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguồn gốc khu đất đang tranh chấp. Ngày 11-11-2019, ông Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND quận 9 ký công văn số 3500/UBND-TNMT trả lời đơn của ông M.

Theo đó, qua kiểm tra và xem xét các tài liệu có liên quan, UBND Q.9 cho biết thửa đất 545, tờ bản đồ số 01 (tài liệu 02/CT-UB) hiện trạng là con đường. Đối với khu đất thuộc thửa 546 tờ bản đồ số 01 (tài liệu 02/CT-UB) có hiện trạng là đất công, nằm trong danh sách do UBND phường trực tiếp quản lý và báo cáo hàng năm. Tại khu đất này được quy hoạch làm công viên cây xanh, thể dục thể thao (?!)

Cũng tại công văn này, UBND Q.9 cho biết trên thửa 546 có công trình kiot do ông Lương Đức Dũng làm chủ đầu tư. Ngày 15-7-2019, UBND phường Trường Thạnh đã lập biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-VPHC đối với ông Dũng. Ngày 29-8-2019, UBND Q.9 đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc trả lại hiện trạng ban đầu và đã được ông Dũng tự nguyện tháo dỡ công trình.

Không đồng tình với trả lời của UBND Q.9, vì ông M. cho rằng ai nhìn vào cũng thấy con đường phục vụ dự án của công ty Châu Long nằm trên thửa 545 và 546. Nếu cho rằng đây là đất công thì tại sao công ty này có thể mở đường phục vụ dự án của mình?

Được biết, mới đây Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM, Ban Nội chính Thành ủy và Ban tiếp công dân quận 9 đã có công văn yêu cầu UBND Q.9 và Chánh thanh tra Q.9 vào cuộc giải quyết những khiếu kiện của ông M. theo đúng quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang