Nội dung Báo CATP ngày 19-5-2017: Giang hồ xăm trổ nhốt thiếu nữ đòi tiền chuộc thân

Thứ Năm, 18/05/2017 21:45  | Ban Biên tập

|

Ép cô gái trẻ đến căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, đám thanh niên xăm trổ liên tục dùng điện thoại bắn tin đe dọa, buộc người nhà cô gái phải nộp đủ 300 triệu đồng chuộc con…

* Gương mặt thất thần, người phụ nữ đứng tuổi chạy vào gặp trực ban hình sự trình báo vừa bị một đối tượng kè theo giật giỏ xách có hơn 50 triệu đồng, 20 chỉ vàng 18k loại nữ trang. Sự việc đang rối như mớ boòng boong khi nạn nhân cho biết do sự việc diễn ra quá nhanh nên chẳng kịp kêu cứu thì bất ngờ, từ lời khai “tiền hậu bất nhất” của người trong cuộc về mệnh giá từng loại tiền, ký hiệu vàng đã mua…, cơ quan điều tra đã lật tẩy hành vi báo án giả (Bài Báo án giả vì… hụi).

* Ép cô gái trẻ đến căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ, đám thanh niên xăm trổ liên tục dùng điện thoại bắn tin đe dọa, buộc người nhà cô gái phải nộp đủ 300 triệu đồng chuộc con… Mẹ nạn nhân rụng rời tay chân, một mặt đôn đáo lo mượn tiền chuộc con theo yêu cầu của nhóm đối tượng; mặt khác âm thầm báo tin cho lực lượng chức năng và nạn nhân đã được giải cứu kịp thời (Bài Giang hồ xăm trổ nhốt thiếu nữ đòi tiền chuộc thân).

* Từng có ba tiền án và hiện đang bị truy nã về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sử dụng giấy tờ tùy thân giả với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng “ngựa quen đường cũ”, hơn 5 năm nay đối tượng tiếp tục đồng bọn thực hiện các phi vụ lừa đảo với thủ đoạn hứa nhận làm giấy đăng ký xe ôtô cho khách rồi chiếm đoạt xe đem bán (Bài Bị truy nã vẫn cầm đầu đường dây lừa đảo).

* Treo tài sản cá nhân một cách hớ hênh khi tham gia giao thông hoặc vô tư sử dụng điện thoại trên đường… là cách mà nhiều người đang tự biến mình thành “mồi” cho các đối tượng “ăn bay” hoạt động. Không chỉ mất tài sản, tính mạng nhiều người còn bị đe dọa khi tính chất manh động của tội phạm ngày càng gia tăng (Bài Đừng biến mình thành mồi cho cướp giật).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Mảnh đời bất hạnh: Nỗi đau của một gia đình; Nhiều nhóm tội phạm đột nhập vào nhà dân và công sở sa lưới; Khu “đất vàng” số 8A Mạc Đĩnh Chi được bán đấu giá như thế nào?; Gã chào hàng dầu gội “kiêm” đạo chích; Bắt nhóm giang hồ bắn người trên đường phố; Tài xế taxi nhanh chóng thoát hiểm trong gang tấc; Truy bắt nhóm đối tượng đánh công an xã; Phát hiện một thi thể đứt lìa cẳng chân trái; Bắt nhóm lừa bán “thần dược” chữa bệnh ung thư; FIFA lần đầu áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài; Lâm Đồng: Người dân điêu đứng vì rau, hoa mắc bệnh lạ; Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều vụ kinh doanh thực phẩm “hết đát”; TPHCM sửa QĐ 33 về tách thửa: Đảm bảo quyền lợi người dân nhưng không để bị lợi dụng; Chương trình hiện đại hóa đầy tham vọng của Hải quân Nga…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang