Nội dung Báo CATP ngày 28-7-2018: “Ủ mưu” 3 năm để thực hiện vụ trộm

Thứ Sáu, 27/07/2018 21:22  | Ban Biên tập

|

Từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản nên khi biết bạn cũ thường mang theo số tiền lớn bên người và nhờ mình lái ôtô chở đi giao dịch làm ăn, đối tượng sinh nảy ý định trộm cắp tài sản, nên vờ làm mất chìa khóa xe để rồi sau 3 năm “ủ mưu” đã ra tay, dùng chìa thủ sẵn mở cửa lấy toàn bộ tiền trên xe.

* Ngụy trang dưới vỏ bọc người nước ngoài túi rủng rỉnh tiền, đang trong tình cảnh cô đơn cần người chia sẻ, không ít đối tượng dễ dàng “săn” được “con mồi” trên mạng xã hội. Trong cơn say tình, nhiều nạn nhân tự nguyện chuyển cho kẻ lừa đảo hàng trăm triệu đồng sau những lời hứa ảo, để rồi khi tỉnh ngộ thì vừa bị mất tiền vừa phải mang món nợ đầm đìa (Bài “Thiên đường” ảo bên kia biên giới).

* Từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản nên khi biết bạn cũ thường mang theo số tiền lớn bên người và nhờ mình lái ôtô chở đi giao dịch làm ăn, đối tượng sinh nảy ý định trộm cắp tài sản, nên vờ làm mất chìa khóa xe để rồi sau 3 năm “ủ mưu” đã ra tay, dùng chìa thủ sẵn mở cửa lấy toàn bộ tiền trên xe (Bài “Ủ mưu” 3 năm để thực hiện vụ trộm).

* Đang làm bảo vệ tại tiệm bánh bao trên QL51 thì có một thanh niên đến gửi chiếc môtô Attila với lý do bị chết máy, nhưng chiều cùng ngày, hết ca trực vẫn không thấy người gửi quay lại lấy xe, nghi đó là xe gian của bọn tội phạm, nhân viên bảo vệ đã trình báo công an mà chẳng ngờ sau đó chính ông lại bị kẻ gian trả thù… (Bài Hai gã côn đồ bắt cóc nhân viên bảo vệ tiệm bánh bao).

* Tưởng đã thoát chết với bản án chung thân được tuyên, nhưng chưa đầy 1 năm sau, Tòa án tối cao Signgapore đã sửa lại hình phạt, nâng lên thành treo cổ đối với kẻ thuê sát thủ giết người tình cũ của vợ, buộc đối tượng chủ mưu phải trả giá đắt về hành vi tàn độc của mình (Bài Chết dưới giá treo cổ vì giết nhân tình cũ của vợ).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: TPHCM: Gian nan siêu máy bơm chống ngập; Vụ lập vi bằng việc tự ý chuyển tài sản của dân ra khỏi nhà: Thừa phát lại có lạm quyền?; Chạm khắc tượng trên cây sống; Đề nghị khởi tố 7 đối tượng hủy hoại hơn 10 ha rừng phòng hộ; Bị cướp toàn điện thoại xịn; Xe container chở 44,5m 3 gỗ lậu; Bị phát hiện “cõng” ma túy, nam thanh niên lao xe vào cảnh sát; Miền Tây Nam bộ: Hàng ngàn héc-ta lúa bị nước lũ nhấn chìm; Bắt hai đối tượng lừa bán phụ nữ; Chuyện hàng tuần: Thủy điện và thảm họa; Tắt camera để trộm hơn 100 thẻ cào điện thoại; Hai trai làng lãnh án vì ăn “trái cấm”; Huấn luyện viên Park Hang Seo thừa nhận ASIAD không phải dễ chơi; Hai bộ mặt trái ngược của U23 Việt Nam; Văn hóa - Sáng tác: Tình và đời; Chuyện răng khôn; Trung Quốc: Giới quân sự cứng rắn nghĩ gì về Tổng thống Donald Trump?...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang