Phó chủ tịch xã "mất tích" gần nửa tháng đã trở về

Thứ Năm, 26/07/2018 13:13  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sau nhiều ngày không có mặt tại địa phương và không đi làm việc, phó chủ tịch xã Huyền Sơn đã trở về.

Ngày 26-7, trao đổi với PV, ông Hà Quốc Hợp - Chủ tịch UBND huyện Lục Nam,  Bắc Giang cho biết, sau gần nửa tháng "mất tích", ông Bùi Quang Vinh - Phó chủ tịch UBND xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam đã quay về nhà. 

Trước đó, ông Vinh đi khỏi địa phương và không đến nhiệm sở sau buổi sáng 29-6. Trong ngày, mọi người không thấy ông Vinh đi học nghị quyết thoe kế hoạch. Ông này đã không đi làm từ ngày hôm đó đến cách đây hai ngày mới trở về địa phương.

Phó chủ tịch xã Huyền Sơn đã bị bãi nhiệm mọi chức vụ sau khi không đến nhiệm sở làm việc trong nhiều ngày liền.

Ông Hợp cho hay, nguyên nhân ông Vinh bỗng dưng "mất tích", không đến nhiệm sở làm việc có liên quan đến việc nợ tiền của một số hộ dân.

Ông Hà Quốc Hợp thông tin thêm, ông vừa ký quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Bùi Quang Vinh là bãi nhiệm mọi chức vụ trong chính quyền đối với ông Vinh tại xã Huyền Sơn. Công việc của ông Vinh hiện tại sẽ do chủ tịch xã phụ trách.

Được biết, ông Vinh làm phó Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn từ năm 2015.

Bình luận (0)

Lên đầu trang