Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 02-03-2022

Thứ Ba, 01/03/2022 22:36  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 02-03-2022.

* Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Một số phụ huynh cho rằng nguyên nhân lây nhiễm do học sinh học tập trung mang mầm bệnh lây chéo cho người thân. Ngược lại, chính quyền địa phương xác định do phụ huynh lây cho con em, rồi con em họ mang mầm bệnh đến trường học. Do đó, công tác phòng chống dịch Covid-19 trở nên lúng túng. (Bài Miền Tây: Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trong học đường).

* Ngày 1-3, Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Trần Việt Hùng (SN 1952, ngụ xã Long Đức, H.Long Thành, cùng tỉnh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này có biệt danh là “Bố già”, mang 3 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, lãnh án tù tổng cộng hơn 30 năm. (Bài Tạm giữ nhóm mua bán ma túy do “Bố già” cầm đầu).

* Chiều 28-2-2022, hai em Nguyễn B.N và Nguyễn T.M.T (đều SN 2006, học lớp 11, Trường THPT Võ Văn Tần, TT.Đức Hòa, H.Đức Hòa, Long An) chở nhau trên xe máy đi ăn. Trên đường về, N. lái xe, còn T. ngồi phía sau, tay cầm ĐTDĐ và ôm 2 cái cặp. Bất ngờ có 2 đối tượng nam đi chung xe máy phân khối lớn kè theo, tên ngồi sau giật ĐTDĐ của T. Nghe bạn tri hô, N. đạp mạnh nhiều lần trúng xe của chúng. Hai xe cùng ngã xuống, 4 người té lăn nhiều vòng trên đường. Vừa đứng dậy, 2 nữ sinh chạy lại giật chiếc ĐTDĐ mà một tên cướp giật đang cầm. Bị người dân truy đuổi, 2 đối tượng quăng xe, chạy bộ bỏ trốn, nhưng chỉ có một tên chạy thoát. (Bài Hai nữ sinh đạp ngã xe đối tượng, giật lại ĐTDĐ bị cướp giật).

* Ngày 1-3, Công an H.Hải Hà (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận trình báo của chị N.T.H (ngụ TT.Quảng Hà, cùng huyện) về việc bị kẻ gian mạo danh nhân viên y tế và công an, gọi điện báo tin chị bị dương tính với Covid-19, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng nữ xưng là nhân viên của Trung tâm Y tế Q.Hà Đông (Hà Nội), thông báo chị H. là F0, phải đi cách ly y tế. Chị H. rất hoang mang vì không hề đi xét nghiệm Covid-19. Ả còn dọa nếu trốn cách ly sẽ bị phạt, thậm chí bị khởi tố. Sau đó, ả vờ nối máy cho chị H. nói chuyện với đối tượng nam mặc trang phục công an, qua tài khoản Zalo “Hs Hn”. Tên này dọa rằng chị H. có mở tài khoản ngân hàng liên quan đến số CMND của tội phạm đang sử dụng để lừa đảo, rửa tiền, buôn ma túy; để khỏi bị bắt, chị H. phải chuyển tiền trong tài khoản đang có để hắn xác minh. Chị H. đã chuyển 6 triệu đồng từ tài khoản của mình đến tài khoản do chúng cung cấp. (Bài Cảnh giác: Mạo danh nhân viên y tế thông báo người dân bị nhiễm Covid-19 để lừa đảo).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Sơ tán khoảng 200 người Việt ra khỏi vùng chiến sự ở Ukraine; Xem xét trình tự, thủ tục đưa người nghiện ma túy từ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai bắt buộc; Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Huyện Bình Chánh cần giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại kéo dài; 8 nghệ sĩ trẻ tham gia “Sao nhập ngũ 2022”; Dự án nghệ thuật “xoay chiều” theo dịch Covid-19; Thủ môn Filip Nguyễn có thể gia nhập CLB Bình Định; Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia năm 2022: Thu hút hơn 190 cung thủ tranh tài; Nhảy từ tầng 2 xuống để tẩu thoát: Năm đối tượng đánh bạc bị gãy tay, chân; Bắt khẩn cấp nghi can dùng súng tự chế bắn chết người; Triệt phá 2 đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép; Đắk Lắk: Rừng gỗ pơmu quý hiếm tại huyện Krông Bông lại bị “xẻ thịt”; Lừa đảo mua đất, “ẵm” 1,3 tỷ đồng để chơi chứng khoán và tiêu xài; Khởi tố nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng; Trả giá cho 16 vụ đột nhập chốn linh thiêng để trộm cắp; Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu: Chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ tiếp tục cho tới khi đạt mục tiêu…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang