Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 23-02-2022

Thứ Ba, 22/02/2022 22:19  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 23-02-2022.

* Tờ mờ sáng, trước cổng khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân) xuất hiện một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch lê lết dưới đường hành nghề ăn xin. Thấy công nhân đi ngang qua, ông ta liền van nài người khác rủ lòng thương…Sau Tến Nguyên đán, người ăn xin lại tái xuất nhan nhản trên nhiều nẻo đường, chợ búa, khu công nghiệp, bệnh viện… với nhiều thủ đoạn tinh vi, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông, trật tự xã hội và công tác phòng chống dịch Covid-19 (Bài Bát nháo người ăn xin đầu năm).

* Sau khi tiếp nhận tin của bà Lê Thị Tuyết Nhung (39 tuổi, ngụ KP.4, TT.Trảng Bom, H.Trảng Bom) về việc bị các đối tượng lạ mặt dùng đá ném vỡ kính nhà trên lầu 2, phá hỏng hệ thống camera an ninh của gia đình, Đội cảnh sát hình sự CA H.Trảng Bom quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Kiệt (28 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, H.Trảng Bom) và Đoàn Công Thành (33 tuổi, ngụ xã Đồi 61, H.Trảng Bom) để tiếp tục điều tra làm rõ về tội “hủy hoại tài sản”. Hai đối tượng trên đã có hành vi “khủng bố” tinh thần người dân để đòi nợ (Bài Vác đá “khủng bố” tinh thần người dân để đòi nợ).

* Người bị kết án là cựu Phó giám đốc (PGĐ) Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Hậu Giang (Nguyễn Kim HG) Nguyễn Hữu Thảo (SN 1977, ngụ xã Đa Phước, H. Bình Chánh, TP.HCM). Chuyện “siêu lạ” chưa dừng lại, bị cáo Hoàng Văn Hải (SN 1985, ngụ xã Kỳ Tân, H. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cấp dưới của ông Thảo) bị quy kết tội “Tham ô tài sản” với vai trò đồng phạm nhưng được toà hết lòng “thương” xử trắng án (?!). Còn kẻ chiếm đoạt toàn bộ số tiền là Đỗ Tuấn Phong thì được “tha bổng”…(Bài Án “ Siêu lạ” Miền Tây – không tư túi một xu lãnh 20 năm tù tội tham ô).

*Một thanh niên giả danh là thạc sĩ - bác sĩ Khiêm, tham gia điều trị, xác nhận vào giấy tờ khám chữa bệnh ở khu cách ly điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Đáng nói, bài viết về “bác sĩ Khiêm” từng được đăng trên một báo và website của mộ Bộ đăng lại. Hiện cả 2 link bài đăng đã bị gỡ vào sáng 22-2. Vụ việc bị phát hiện, báo chí đăng bài phản ánh về một trường hợp tên Nguyễn Quốc Khiêm (tự xưng là bác sĩ nội trú Trường ĐH Y dược TPHCM). Theo đó, từ tháng 7-2021, sau khi giả danh là sinh viên Trường ĐH Y dược TPHCM để có tên trong danh sách tình nguyện viên phục vụ ở khu cách ly tập trung, Khiêm trở thành "thạc sĩ - bác sĩ điều trị", ra các y lệnh điều trị cho bệnh nhân F0 tại khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh Covid-19 ở Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM ( Bài Công an làm việc với kẻ giả danh bác sĩ ở khu cách ly).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Hội nhà báo TPHCM đề nghị CA tỉnh Đồng Nai điều tra vụ PV báo Người Lao Động bị hành hung; Rác vẫn bủa vây quanh thành phố; Bắt quả tang nhóm “quý bà” đánh bạc qua mạng; CSGT kịp thời ngăn chặn tài xế vận chuyển ma túy; Bắt băng nhóm gây ra 28 vụ cướp giật trên phố; Cán bộ địa chính lừa đồng nghiệp lấy tiền tỷ bằng chiêu độc; Cò đất cất vó gần 85 tỷ đồng; Bắt đối tượng chiếm dụng trên 400 tài khoản Facebook lừa 10 tỷ đồng; Xác định danh tính kẻ dọa bắn giám đốc CA tỉnh Quảng Ngãi; 2 tội phạm ma túy đục tường trốn khỏi trại giam; Nhóm học sinh ném đá vỡ kính tàu SE7; Điều tra vụ chủ sàn đầu tư tài chính bốc hơi cùng hàng chục tỷ đồng; Quán bún mẹt cháy , chủ quán tử vong; Bắt thêm đối tượng liên quan đến vụ giết người trên phố đi bộ; Triệt phá đường dây mua bán ma túy có gắn hệ thống camera giám sát; Bạo lực gia đình tăng nhanh; Kẻ gian cắt khóa đột nhập cửa hàng lấy 200 triệu đồng; Y án tử hình kẻ giết vợ trong cơn ghen; Khởi tố 4 đối tượng đưa người ra nước ngoài trái phép; Phát hiện quán ăn có 32 trường hợp dương tính với ma túy; Hàng trăm trâu bò chết vì rét đậm, rét hại; Sẽ xử lý nghiêm vi phạm trọng kinh doanh xăng dầu; Mở lại đường bay quốc tế đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; Việc Nga công nhận độc lập hai khu vực ly khai ở Đông Ukraine: Donbass một lần nữa trở thành tâm điểm xung đột Đông - Tây

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang