Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 02-7-2020

Thứ Tư, 01/07/2020 21:40  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 02-7-2020.

* Chỉ trong vòng nửa năm, nhóm đối tượng đã hack tài khoản Facebook, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người hơn 20 tỷ đồng. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền, các đối tượng sử dụng thẻ ATM mua hoặc thuê người khác đứng tên để ra tay (Bài Nhóm đối tượng hack tài khoản Facebook lừa hơn 20 tỷ đồng).

* Thời gian rảnh, anh Mã Phước Hải (SN 1994, ngụ Q1) thường lên mạng xã hội truy cập thông tin người thân và bạn bè. Ngày 24-6, anh nhận được tin nhắn của người em họ nhờ nhận giúp 7.500.000 đồng thông qua trang web Western Union nên anh làm theo. Sau cú nhấp chuột cập nhật vào đường link trên, anh giật mình khi nhận được tin nhắn từ phía ngân hàng thông báo tài khoản của anh bị trừ mất 125.000.000 đồng (Bài Mất hàng trăm triệu đồng khi nhấp vào đường link lạ).

*Sau khi rao bán đàn heo trên mạng xã hội Facebook, thấy khách hàng liên lạc và thống nhất sẽ chuyển khoản trả trước đồng thời chụp hình hóa đơn chuyển tiền thành công, chủ đàn chẳng nghi ngờ gì, gọi điện cho tài xế chuyển heo cho người mua ở Quảng Bình. Nhưng nhiều ngày sau vẫn chưa nhận được tiền qua tài khoản, khổ chủ mới biết mình đã rơi vào bẫy lừa tinh vi (Bài Cảnh giác thủ đoạn lừa mua heo trên mạng).

* Nhận được tin bà Lê Thị Thương (SN 1988, nhân viên hợp đồng của Ngân hàng BIDV - chi nhánh Gia Lai) vay của nhiều người tổng cộng 178 tỷ đồng, không có khả năng chi trả, nhiều chủ nợ hoảng hốt đến tìm để đòi, nhưng nữ nhân viên ngân hàng đã xin nghỉ phép ở nơi làm việc, trong khi nhà riêng cũng cửa đóng then cài khiến các chủ nợ đứng ngồi không yên, do đa phần các khoản vay đều rất lớn (Bài Nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ 178 tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Trộm xe để... đi khoe; Vĩnh biệt một huyền thoại SBC; Ôtô mất ở TPHCM, được cảnh sát giao thông tìm thấy tại... Gia Lai; Nâng cao chất lượng công tác khám nghiệm hiện trường; Dự án ngăn triều chống ngập gần 10.000 tỷ đồng ở TPHCM: Nguy cơ tiếp tục “lỡ hẹn” ngày về đích; Lộn xộn cảnh phát cơm từ thiện trên đường; Tăng cường tuần tra, Công an Q8 phát hiện nhiều đối tượng mua bán lượng lớn ma túy; Xử lý thành công ca vi phẫu túi phình lớn ở vị trí hiểm; Lộn xộn cảnh phát cơm từ thiện trên đường; Bắt cóc trẻ em để đòi nợ thuê, hai bị cáo lãnh án; Đồng bằng sông Cửu Long: Thu giữ lượng lớn “hàng nóng”; Thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2020: Xuất hiện “những tuyệt tác đường cong độc đáo”; Vòng 32 Premier League: Man City- Liverpool: Trận cầu danh dự; Khai trương quán cà phê Ông Bầu - gây quỹ ủng hộ tài năng trẻ; Hồng Kông: Tiếp tục sôi sục khi Luật an ninh quốc gia mới cho phép việc dẫn độ...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang