Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 05-04-2022

Thứ Hai, 04/04/2022 22:30  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-04-2022.

* Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tối 4-4, trung tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng Bộ Công an) thông tin bước đầu về quá trình điều tra vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam). "Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TPHCM tập trung lực lượng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc, sớm đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật"- trung tướng Tô Ân Xô cho hay. Liên quan tới vụ việc xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, theo trung tướng Tô Ân Xô, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi. Tất cả các bị can bị tạm giam đã bước đầu nhận tội, phối hợp với cơ quan điều tra. (Bài Bộ Công an: Tập trung lực lượng điều tra vụ bà Nguyễn Phương Hằng).

* Bộ Tài chính ngày 4-4 thông tin về vụ tiệm vàng Phước Nguyên (TP.Long Xuyên, An Giang) đang bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ năm 2015 - 2020, trong các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng cho thấy, doanh nghiệp này có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là hơn 6.362 tỷ đồng; chênh lệch doanh thu bán vàng so với khai báo thuế giai đoạn này là 6.023 tỷ đồng. (Bài Tiệm vàng Phước Nguyên tại An Giang trốn thuế 90 tỷ đồng).

* Ngày 4-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Trịnh Việt Tiệp (SN 1985) cùng đồng bọn đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đây là vụ án nằm trong chuyên án do Công an tỉnh Lào Cai xác lập đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Trong chuyên án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 4 vụ án liên quan. (Bài Chuyên án đánh sập hàng loạt đường dây cờ bạc trên mạng).

* Chiều 4-4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, vừa tiếp tục bắt 4 đối tượng truy nã bỏ trốn nhiều năm. Đặc biệt, các đối tượng thay đổi nhân thân để xin việc làm bảo vệ ngân hàng, công nhân… Ngày 26-3, tổ công tác của Phòng Truy nã, truy tìm bắt giữ Nguyễn Thanh Hồng (SN 1983, ngụ TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp) khi đang ẩn náu tại Q1 (TPHCM). Đối tượng có quyết định truy nã từ ngày 23-12-2011 của Cục Cảnh sát hình sự, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình trốn truy nã, Hồng giả mạo hồ sơ, xin vào làm nhân viên bảo vệ của một ngân hàng… (Bài Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an: Liên tiếp bắt nhiều đối tượng truy nã).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Không tính các khoản trợ cấp vào thu nhập chịu thuế cá nhân; TPHCM: Lên kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho gần 900.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; Vụ cấp “sổ đỏ” trái pháp luật ở Bình Dương: Kiểm điểm các đơn vị và cá nhân liên quan; Sóc Trăng: Xử phạt người khai báo giả thông tin bị chiếm đoạt tiền; Quận Bình Thạnh: Tìm chủ xe máy trong vụ nữ tài xế lái ôtô tông hàng loạt xe máy; FLC Quảng Ngãi - May mắn vì chưa đặt cọc đất nền; Những khu tái định cư đầu tư hàng 100 tỷ đồng mà dân vẫn “chê”; Thể thao: Tuyển bóng đá nữ trước áp lực bảo vệ HCV tại SEA Games 31; La Liga: Hứa hẹn rất kịch tính cuộc đua “Top 4”; Cảnh giác với thủ đoạn dọa đưa đi cách ly y tế; Bắt giam một cấp dưới của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết; Tạm giữ 19 đối tượng trong quán bar liên quan đến ma túy; Khởi tố, bắt giam gã thanh niên đốt nhà người yêu; Ổ bạc “khủng” trong thùng container; Đâm em họ tử vong do cãi vả vì “lời nói hỗn”; Chiêu lừa tiền tỷ của giám đốc công ty xuất khẩu lao động; Truy bắt kẻ cướp giật 20 chỉ vàng; Tạm giam nhóm đối tượng cướp giật tài sản liên huyện; Nhóm đối tượng vận chuyển xe gian kiêm trộm cắp sa lưới; Khủng hoảng chính trị ở Pakistan: Ảnh hưởng thế nào đến phần còn lại của thế giới?...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang